Phát động cuộc thi viết "Thanh niên với văn hoá giao thông”

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Hoạt động Ban ATGT 19/07/2016 05:55

Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, cuộc thi còn là kênh tiếp nhận những đề xuất, sáng kiến và biện pháp đảm bảo TTATGT có hiệu quả thiết thực nhất.

_DSC2036
Lực lượng sinh viên tình nguyện đảm bảo TTATGT cho các sỹ tử trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia

Xây dựng “Văn hóa giao thông” sẽ là chủ đề xuyên suốt

Chiều 18/7, Lễ phát động Cuộc thi “Thanh niên với văn hoá giao thông” 2016 đã được diễn ra tại Hà Nội. Đây là Cuộc thi viết về ATGT do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi, đồng thời biểu dương, tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi trong công tác đảm bảo TATGT.

IMG_0716_Snapseed
Tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện

Ông Nguyễn Phi Long – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, trong số 24 người mỗi ngày ra đi mãi mãi do TNGT, có tỉ lệ phần trăm rất lớn là thanh thiếu nhi. Đặc biệt, hiện tượng thanh niên vi phạm pháp luật về TTATGT diễn ra rất phổ biến trong các đô thị lớn và nhất là ở các vùng nông thôn. Nguyên do của tình trạng này xuất phát nhận thức cũng như văn hóa về giao thông của một bộ phận thanh thiếu nhi hiện còn rất hạn chế và cần có những giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức một cách toàn diện.

DSC_0353
Ông Nguyễn Phi Long – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động Cuộc thi

Trên cơ sở đó, ông Long nhấn mạnh: “Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, cuộc thi này là kênh tiếp nhận những đề xuất, sáng kiến về biện pháp có hiệu quả cho Ủy ban ATGT Quốc gia và Trung ương Đoàn để có những hành động một cách cụ thể và thiết thực nhất nhằm giảm tải áp lực phương tiện tham gia giao thông và giữ gìn TTATGT, góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT. 

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định, TNGT tại Việt Nam đang giảm dần cả 3 tiêu chí trong những năm gần đây mặc dù trên thế giới hiện nay, TNGT vẫn đang rất nóng với những dấu hiệu đáng lo ngại.

DSC_0363
Theo Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định, xây dựng văn hóa giao thông là chủ đề xuyên suốt trong công tác đảm bảo TTATGT.

“Ở Việt Nam, Đảng và Chính phủ quan tâm rất sâu sắc đến công tác đảm bảo TTATGT so với một số nước trong khu vực. Chính vì vậy, các giải pháp kiềm chế TNGT của Việt Nam hiện phát huy hiệu quả rất tích cực nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chỉ thị số 18– CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông giai đoạn 2012 – 2017” – Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng cho biết.

Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng cũng nhấn mạnh rằng, cuộc thi này là một trong những giải pháp rất thiết thực nhằm tìm kiếm những ý tưởng, gợi ý về giải pháp đảm bảo TTATGT. Qua đó, những giải pháp “hiến kế” từ nhân dân sẽ được áp dụng và nhân rộng thành các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong giữ gìn TTATGT, đặc biệt là xây dựng nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông không chỉ trong thanh thiếu nhi mà còn của toàn thể nhân dân.

Cũng theo Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng, đã có rất nhiều ý tưởng sáng tạo xuất phát từ quần chúng nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thanh niên được áp dụng và nhân rộng đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo TTATGT như sổ tay ATGT nông thôn, đặc biệt là chỉnh sửa những bất cập, tồn tại trong hệ thống biển báo hiệu và pháp luật TTATGT.

ngay-hoi-an-toan-giao-thong-khu-vuc-mien-nui-phia-
Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ GTVT thực hiện tuyên truyền ATGT tại trạm thu phí tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai

“Chúng tôi hứa rằng từ nay đến năm 2020, cụm từ “Văn hóa giao thông” sẽ là chủ đề chính và xuyên suốt trong công tác đảm bảo TTATGT, bởi đây chính là gốc dễ của việc giảm thiểu TNGT, đem lại sự bình yên cho nhân dân mỗi khi ra đường” – Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng khẳng định.

Thể lệ cuộc thi

Ông Vũ Minh Lý – Phó Trưởng Ban Đoàn kết, tập hợp Thanh niên (Trung ương Đoàn) cho biết, đối tượng tham gia cuộc thi là các tập thể, cá nhân người Việt Nam trong độ tuổi từ 16 – 35 tuổi.

Nội dung bài viết dự thi xoay quanh các chủ đề: Hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp, các hoạt động tham gia giữ gìn TTATGT; các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi đã và đang được triển khai trong việc tham gia giữ gìn TTATGT; đề xuất các sáng kiến, biện pháp có hiệu quả vào giảm tải áp lực phương tiện tham gia giao thông và giữ gìn TTATGT; biểu dương những tấm gương tiêu biểu của thanh thiếu niên tiêu biểu tình nguyện tham gia vào các hoạt động giữ gìn TTATGT, nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT tại khu đông dân cư, nhất là tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; ý tưởng xây dựng nét đẹp trong văn hóa giao thông.

Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt được đánh máy trình bày trên khổ A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Khuyến khích các bài dự thi có ảnh minh họa cho bài viết. Thông tin cá nhân của tác giả (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên hệ, số chứng minh nhân dân, điện thoại liên lạc),thể hiện trên trang bìa bài viết. Ảnh minh họa cho bài viết định dạng jpg; độ phân giải từ 300 dp trở lên; dung lượng không quá 5 MB; ảnh phải rõ nguồn gốc và ghi chú rõ ràng bằng tiếng Việt.

Tác giả gửi bài viết qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban tổ chức Cuộc thi viết "Thanh niên với văn hoá giao thông” theo địa chỉ: Cổng tri thức Thánh Gióng, Tầng 2, Nhà 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62631996. Ngoài bì thư đề rõ: Bài tham dự Cuộc thi "Thanh niên với văn hoá giao thông”. Email liên hệ: thanhnienvvhgt@gmail.com. Không hạn chế số lượng bài viết dự thi đối với mỗi tác giả.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi gồm: 1 giải Nhất (một xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng); 2 giải Nhì (trị giá 03 triệu đồng/giải); 3 giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải); 5 giải khuyến khích (trị giá 1 triệu đồng/giải). Các tác phẩm đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi còn trao giải cho đơn vị tham gia gửi nhiều bài dự thi nhất (trị giá 2 triệu đồng).

Ý kiến của bạn

Bình luận