Oxford và Cambridge lần đầu cùng thống trị bảng xếp hạng đại học thế giới

06/09/2017 14:20

Hai cơ sở giáo dục danh giá của Anh chiếm hai vị trí cao nhất bảng xếp hạng Times Higher Education lần đầu tiên trong 14 năm.

dai-hoc-oxford-3927-1504666639
Đại học Oxford đứng đầu bảng xếp hạng Times Higher Education năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: IMGator

Theo bảng xếp hạng 2018 của Times Higher Education công bố ngày 5/9, Oxford và Cambridge được đánh giá là hai trường đại học hàng đầu thế giới. Oxford tiếp tục giữ vững vị trí cao nhất, trong khi Cambridge có bước nhảy ấn tượng từ thứ tư của năm ngoái lên thứ hai. Đây là lần đầu tiên hai cơ sở giáo dục uy tín của Anh cùng thống trị trong lịch sử 14 năm của bảng xếp hạng. 

Sự vươn lên của Cambridge gây bất lợi cho Viện Công nghệ California (Caltech - Mỹ) - từng giữ vị thứ cao nhất từ bảng xếp hạng 2012 đến 2016, xếp thứ hai ở bảng 2017 và hiện cùng đứng thứ ba với Đại học Stanford. Lý do của sự thay đổi này là nguồn thu từ nghiên cứu và chất lượng nghiên cứu của Cambridge cải thiện trong năm nay. Doanh thu của hai đại học Mỹ giảm lần lượt 23% và 24%, trong khi Cambridge và Oxford tăng lần lượt 11% và 24%. 

"Được đánh giá là đại học tốt nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh vai trò của Anh trên thế giới không chắc chắn là niềm tự hào cho cộng đồng Oxford, và tôi hy vọng là niềm tự hào của cả nước", Louise Richardson, hiệu phó của Oxford chia sẻ. 

Bà muốn nhấn mạnh ảnh hưởng của Brexit khi khoảng một phần năm ngân sách nghiên cứu của Đại học Oxford đến từ Liên minh châu Âu (EU), trong khi tỷ lệ này ở Cambridge là gần một phần tư. Nữ giáo sư khẳng định, thành công trong lĩnh vực giáo dục không bao giờ là ngẫu nhiên mà là kết quả của việc theo đuổi không ngừng nghỉ, sáng tạo và cam kết sâu sắc về các giá trị lâu dài.

Năm nay, hầu hết cơ sở giáo dục thuộc nhóm Russell (24 đại học nổi tiếng của Anh) giữ vị trí so với năm ngoái. Tổng cộng, 31 đại học Anh xuất hiện trong top 200 và 93 đại học trong top 1.000. 

Anton Muscatelli, hiệu phó Đại học Glasgow (từ vị trí 88 lên vị trí 80), kiêm chủ tịch nhóm Russell cho biết sự thể hiện của các thành viên trong nhóm cần được nhìn nhận dưới thách thức đặt ra bởi Trung Quốc và các nước châu Á khác, khi những quốc gia này đang đầu tư nhiều phần trăm GDP vào giáo dục bậc cao hơn Anh quốc.

bang-xep-hang-dai-hoc-3844-1504666639
Top 10 bảng xếp hạng Times Higher Education 2018.

Thứ hạng của Mỹ và Australia gặp nhiều đe dọa. 59 trên 62 đại diện của Mỹ trong top 200 đều phải đối mặt với sự sụt giảm về nguồn thu từ nghiên cứu. Hai phần năm số trường đại học trong nhóm ưu tú này (29 trường) đã hạ bậc. 

Trong khi đó, mặc dù Australia vẫn duy trì kết quả tương đối ổn định, nhưng vị thế trong những năm tới có thể bị ảnh hưởng nếu chính phủ tiến hành kế hoạch cắt giảm 2,5% ngân sách, dẫn đến tổn thất khoảng 2,2 tỷ USD.

Cả hai quốc gia này cũng như nhiều nước ở châu Âu phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các tổ chức đang phát triển nhanh chóng ở châu Á. 

Đại học Bắc Kinh nhảy hai bậc để lên vị trí 27, ngang hàng với Đại học New York (Mỹ). Đại học Thanh Hoa leo đến 5 bậc, hiện chiếm giữ vị trí 30 trong bảng xếp hạng, vượt qua Đại học Melbourne (Australia), Học viện Công nghệ Georgia (Mỹ), LMU Munich (Đức) và École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Thụy Sĩ). Hai cơ sở giáo dục này của Trung Quốc được cải thiện nhờ danh tiếng về giảng dạy và nghiên cứu trong năm nay.

Trường hàng đầu châu Á, Đại học Quốc gia Singapore đã tăng hai bậc để xếp thứ 22, cùng bậc với Đại học Toronto (Canada) và vượt qua Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Điều này có nghĩa lần đầu tiên có ba trường đại học châu Á nằm trong top 30 của bảng xếp hạng. 

Times Higher Education xếp hạng trường đại học dựa trên các thước đo về giảng dạy, nghiên cứu và triển vọng quốc tế, ví dụ số sinh viên và giáo viên nước ngoài.

Ý kiến của bạn

Bình luận