Ôtô ra cửa ngõ cầu Sài Gòn được chạy tối đa 60km/giờ

Giao thông 24h 28/07/2015 15:39

Việc cho tăng tốc độ này là do làn đường rộng và nhằm tạo sự thông thoáng trên mặt đường.

tapchigtvt-thay-doi-toc-do
Thay đổi tốc độ xe cơ giới trên đường Điện Biên Phủ

Theo ông Lê Ngọc Hùng, phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (TP.HCM), đơn vị vừa điều chỉnh hệ thống biển báo giao thông cho phép tăng tốc độ thêm 10km/giờ ở cửa ngõ cầu Sài Gòn.

Theo đó, đường Điện Biên Phủ đoạn từ đường D1 đến cầu Sài Gòn, ra đến đường Xa Lộ Hà Nội trước đây cho phép ôtô chạy trong làn dành ôtô lưu thông với vận tốc 50 km/giờ nay lưu thông với vận tốc 60 km/giờ, xe gắn máy từ 40 km/giờ nay lưu thông với vận tốc 50 km/giờ.

Ý kiến của bạn

Bình luận