Nữ giáo viên cấp ba lĩnh 11 năm tù vì lừa 'chạy' việc

Đường dây nóng 15/11/2018 17:56

Bà Oanh bị cáo buộc nói dối quen nhiều lãnh đạo để lừa 10 người muốn xin vào biên chế bệnh viện, chiếm đoạt tiền tỷ.

lua-1542206731-7515-1542206744_500x300
Ảnh minh họa

Theo bản án sơ thẩm ngày 14/11 của TAND Hà Nội, Đào Thị Oanh (giáo viên một trường THPT ở huyện ngoại thành), khoe với nhiều người rằng bị cáo có quan hệ, nên lo được vào công tác các trường tiểu học, mầm non, Bệnh viện đa khoa và biên chế.

Tin tưởng Oanh là giáo viên, trong tháng 9-10/2014, hai chị Hợp và Là đã đưa cho bị cáo 151 triệu đồng để được vào làm nấu ăn hợp đồng tại trường mầm non ở huyện Chương Mỹ. Sau ba tuần không được làm như lời hứa của Oanh, các bị hại đã đòi tiền.

Cũng trong tháng 10/2014, Oanh nhận 150 triệu đồng của gia đình chị Trang, để "chạy" vào biên chế trường mầm non ở huyện Thanh Oai. Hơn một tháng không thấy con mình đỗ biên chế, gia đình đã đòi nữ giáo viên này tiền và được cô ta trả cho 60 triệu đồng.

Ngoài "chạy" việc liên quan đến trường, lớp, Oanh còn lừa đảo nạn nhân muốn xin vào làm việc tại bệnh viện. Tin tưởng Oanh đang đứng lớp, quen biết nhiều, nên gia đình ông Ngát, người cùng địa phương, đã đưa cho bị cáo 300 triệu đồng để lo cho con gái vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai và bị chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2015, Oanh lừa 10 nạn nhân, chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng. 

Sau nửa ngày xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo 11 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ý kiến của bạn

Bình luận