Nỗi lo nhu cầu thấp đẩy giá dầu sụt mạnh

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 11/12/2018 18:00

Trong ngày thứ Sáu, OPEC thông báo sẽ giảm sản lượng trung bình khoảng 800 nghìn thùng/ngày so với mức vào tháng 10/2018.

daushutterstocks_lhap
Ảnh: ShutterStock

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô giao kỳ hạn đóng cửa ở mức thấp nhất trong 1 tuần bởi lo ngại nhu cầu năng lượng chững lại. Giá dầu thô như vậy đã không tiếp tục được đà tăng của tuần trước kể cả sau khi OPEC đã thống nhất giảm sản lượng dầu.

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 1/2019 giảm 1,61USD/thùng tương đương 3,1% xuống 51USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu WTI tăng 3,3%.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 2/2019 giảm 1,70USD/ounce tương đương 2,8% xuống 59,97USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu Brent tăng 3,7%.

Theo tính toán của Dow Jones Market Data, cả hai loại giá dầu như vậy đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ ngày 30/11/2018.

Tính từ cuối tháng 11/2018 đến nay, giá dầu các loại đã giảm hơn 30%. Trước đó vào đầu tháng 10/2018, giá dầu từng đóng cửa ở mức cao nhất trong nhiều năm. Tình thế này đã buộc cho Saudi Arabia và các nước sản xuất dầu đồng minh phải hành động.

Trước đó vào phiên ngày thứ Sáu, giá dầu thô giao kỳ hạn tăng khoảng 2% và đã có lúc tăng đến 4%. Trong ngày thứ Sáu, OPEC thông báo sẽ giảm sản lượng trung bình khoảng 800 nghìn thùng/ngày so với mức vào tháng 10/2018. Quy định giảm sản lượng mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Mức giảm sản lượng của từng thành viên tuy nhiên không được công bố.

Ý kiến của bạn

Bình luận