Nhiều chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất do thời tiết xấu

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Vận tải 04/02/2024 18:12

Trong 3 ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán 2024, do ảnh hưởng của thời tiết xấu ở khu vực phía Bắc khiến gần 700 chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến khi xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất do thời tiết xấu- Ảnh 1.

Theo báo cáo của Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, thống kê từ 0 giờ ngày 1/2 đến 16 giờ ngày 3/2 có tới 659 chuyến bay trong tổng số 1.103 chuyến bay có lịch khai thác tại sân bay này bị chậm giờ (chiếm hơn 50% tổng số chuyến khai thác), trong đó 40 chuyến bay bị hủy vì lý do thời tiết xấu.

Nhiều chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất do thời tiết xấu- Ảnh 2.

Cụ thể, hãng Vietjet Air đứng đầu về tỷ lệ chậm giờ với 257/344 chuyến (chiếm hơn 74%).

Nhiều chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất do thời tiết xấu- Ảnh 3.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng có 209/352 chuyến chậm giờ, chiếm hơn 59%.

Nhiều chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất do thời tiết xấu- Ảnh 4.

Ngoài ra, một số hãng như: Jetstar Airlines cũng có 44/63 chuyến bị chậm (chiếm 70%), Bamboo Airways có 43/75 chuyến (chiếm 57%)...

Nhiều chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất do thời tiết xấu- Ảnh 5.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 4/2 dự kiến có khoảng 893 chuyến bay đi và đến, với tổng lượng khách dự kiến lên đến 128.007 người. Trong đó, số khách đi ở mức hơn 84.750 người, gần gấp đôi số lượng khách đến (43.257 người).

Nhiều chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất do thời tiết xấu- Ảnh 6.

Nhân viên an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất hỗ trợ một hành khách khiếm thị về quê đón Tết ngày 4/2

Nhiều chuyến bay bị chậm giờ, hủy chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất do thời tiết xấu- Ảnh 7.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong đợt cao điểm Tết, Cảng đã huy động, tăng cường đoàn viên thanh niên tình nguyện thực hiện hỗ trợ hành khách (50 người/ngày) làm việc từ 5h - 9h sáng (30 người/ca); 8 - 12h, 14 - 18h, 18 - 22h (10 người/ca). Đồng thời, Cảng phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an cửa khẩu, lực lượng an ninh hàng không hoạt động hết công suất 100%, với tinh thần phục vụ bảo đảm luồng tuyến khách đi lại trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Ý kiến của bạn

Bình luận