Nhiều bãi giữ xe 'chặt chém' khách tới đường hoa Sài Gòn

Ý kiến 15/02/2018 09:53

Ngày 13/2, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc. Lợi dụng hàng vạn người dân đổ về đây tham quan, nhiều bãi giữ xe tư nhân đã "chặt chém" với giá trông xe từ 10 đến 30.000 đồng/xe.


1_XRJZ
Các bãi giữ xe lớn luôn đông nghẹt người vào gửi xe máy.

Ghi nhận của phóng viên vào tối 13/2 (28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) thu hút hàng vạn người dân tham quan. Do các tuyến đường ngang bị cấm xe máy nên người dân phải gửi xe để vào phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lượng người dồn về quá đông khiến các bãi giữ xe lớn ở trung tâm quận 1 luôn trong tình trạng đông nghẹt, quá tải.

2_zjtt
Dù nhiều bãi giữ xe cao tầng, diện tích lớn được bố trí xung quanh đường hoa nhưng cũng không đủ sức phục vụ người dân.

Các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ mọc lên hàng loạt bãi giữ xe tư nhân, giữ xe trong nhà để phục vụ khách tham quan đường hoa, với mức giá "chát".

Theo quy định của UBND TPHCM, mức giá giữ xe đối với xe máy kể cả xe số và xe tay ga, xe máy điện (kể cả trông giữ mũ bảo hiểm) từ 2.000 đến 4.000 đồng/xe/lượt vào ban ngày và không quá 9.000 đồng/xe/lượt cả ngày và đêm, áp dụng với xe dưới 175 phân khối.

Tuy nhiên, tranh thủ thời điểm này, các bãi giữ xe tư nhân vô tư "chặt chém", thu tiền với giá từ 10-30 nghìn đồng/xe, cao hơn nhiều lần mức quy định.

3_wjks
Nhiều bãi giữ xe tư nhân mọc lên "chặt chém' với giá từ 10-30 nghìn đồng/xe/lượt.
Ý kiến của bạn

Bình luận