Nhân viên an ninh hàng không Thọ Xuân bị xem xét trách nhiệm

Ý kiến 28/11/2018 14:25

Chuyên gia an ninh đánh giá hành vi "khoanh tay đứng nhìn" của các nhân viên an ninh hàng không Thọ Xuân là phản cảm.


 

hanh-hung-2150-1543376565
Nữ nhân viên sân bay bị nhóm thanh niên đánh vào đầu, đạp ngã tại sảnh ga đi. Ảnh cắt từ clip.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết, ngày 29/11, đoàn công tác của cảng vụ sẽ làm việc tại sân bay Thọ Xuân, xem lại các hình ảnh camera về vụ gây rối tại sân bay, đánh giá các hành vi, trách nhiệm công việc của một số nhân viên an ninh theo quy định của chương trình an ninh tại cảng hàng không Thọ Xuân.

"Chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý nếu các nhân viên hàng không sân bay Thọ Xuân không làm đúng nhiệm vụ", ông Phương nói.

Nhân viên an ninh hàng không là một trong 14 chức danh quy định tại Thông tư 61 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, nhân viên an ninh phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, bảo vệ an ninh tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; bảo đảm an ninh trên chuyến bay và các nhiệm vụ khác theo quy định chuyên ngành về an ninh hàng không.

Tại mỗi sân bay, lực lượng này được sắp xếp vị trí riêng theo chương trình an ninh hàng không được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt, như nhân viên soi chiếu kiểm soát hàng hóa, kiểm tra hành khách lên máy bay, kiểm tra giấy tờ lên máy bay...

Theo một chuyên gia an ninh hàng không, hình ảnh trong video ở Thọ Xuân cho thấy một số nhân viên an ninh có thái độ chưa tích cực xử lý hành vi gây rối. "Họ khoanh tay đứng nhìn những người đàn ông hành hung phụ nữ là phản cảm. Dù không phải lực lượng phản ứng nhanh, nhưng họ nên tích cực ngăn chặn hành vi gây rối trước khi lực lượng cơ động đến", một chuyên gia nêu ý kiến. Ông cũng đề xuất những nhân viên này cần được nhắc nhở, bình giảng chung trong hệ thống.

"Camera ghi hình thể hiện lực lượng cơ động đến trấn áp vụ gây rối sau khoảng 3 phút là kịp thời", chuyên gia nhận xét.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đánh giá vụ lộn xộn ở sân bay Thọ Xuân là nghiêm trọng. "Lực lượng an ninh hàng không chưa phản ứng kịp thời, xử lý thiếu cương quyết khiến sự việc diễn biến phức tạp", Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Anh Tuấn nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận