Nhà đầu tư liên tục bán dầu

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 11/01/2020 06:10

Tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp nhà đầu tư bình tĩnh hơn về khả năng chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Trong bài phát biểu vào ngày thứ Tư, Tổng thống Trump nói dường như Iran đang xuống thang.


 

dauafp_trax (1)

Ảnh: AFP

Phiên giao dịch ngày thứ Năm giá dầu thô giao hợp đồng tương lai giảm phiên thứ 3 sau khi nhà đầu tư đón nhận thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng, căng thẳng Trung Đông giảm sút.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận xét: “Những nhà đầu tư từng kỳ vọng vào khả năng Mỹ và Iran sẽ có chiến tranh đã bị bất ngờ, và ngoài ra Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố báo cáo bi quan với giá dầu”.

Đóng cửa phiên ngày thứ Năm, giá dầu thô ngọt nhẹ hợp đồng tương lai tháng 2/2020 giảm chưa đầy 0,1% xuống 59,56USD/thùng. Giá dầu WTI dù vậy đã giảm 4,9% trong phiên trước đó. Giá dầu như vậy có thêm một phiên giảm, mức đóng cửa thấp nhất tính từ ngày 12/12/2019, theo Dow Jones Market Data.

Thị trường London, giá dầu Brent hợp đồng tương lai tháng 3/2020 giảm 7 cent tương đương 0,1% xuống 65,37USD/thùng – mức đóng cửa thấp nhất tính từ ngày 16/12/2019.

Trước đó vào phiên ngày thứ Tư, giá dầu đã có phiên giảm rất sâu. Tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp nhà đầu tư bình tĩnh hơn về khả năng chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Trong bài phát biểu vào ngày thứ Tư, Tổng thống Trump nói dường như Iran đang xuống thang sau hàng loạt các vụ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq.

Giới chức Mỹ, Canada và Anh tin rằng máy bay thương mại của Ukraina bị rơi không lâu sau khi cất cánh khỏi Tehran vào ngày thứ Tư đã bị bắn rơi nhầm bởi một tên lửa đất-nối-đất do Nga sản xuất và do phía Iran bắn ra.

Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ nói: “Chúng tôi rất tin rằng chiếc máy bay đã bị phía Iran bắn hạ”. 

Ông nói thêm rằng chiếc máy bay đã bị theo dõi bởi radar của Iran chuyên dùng để ngắm bắn tên lửa chỉ trước khi hệ thống bắt đầu khai hỏa. Quan chức này nhấn mạnh rằng tên lửa bắn hạ máy bay là tên lửa đất-nối-đất do Nga sản xuất có số hiệu SA-15 được biết đến với cái tên Gauntlet.

Phía Iran đã bác bỏ lời buộc tội trên, phía Iran khẳng định rằng đây là một lời nói dối.

Một yếu tố khiến phía Mỹ đưa ra đánh giá trên có nguyên nhân từ việc phân tích tro tàn của máy bay tại điểm rơi. 

Ý kiến của bạn

Bình luận