Người đàn ông lừa chạy tuyển sinh trường công an ra đầu thú

Nhật ký cảnh sát 19/10/2018 09:26

Nhận hơn 2 tỷ đồng để lo lót vào trường công an, nhưng không thực hiện lời hứa, người đàn ông ở Thanh Hóa bỏ trốn và bị truy nã.

Dam-1539860597-2669-1539860719-7745-1539863048
Lê Văn Đàm đã đến công an Thanh Hóa thú tội. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nghi can Lê Văn Đàm (56 tuổi ở phố Thành Công, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) vừa ra đầu thú. Ông này trước đó bị truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thời gian 2014-2017 Đàm giả danh là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoe có thể "chạy" trường hoặc xin việc vào ngành công an.

Với thủ đoạn trên, Đàm đã chiếm đoạt tiền của nhiều người tại thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn. Một trong số nạn nhân là chị Nguyễn ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Chị Nguyễn khai đã đưa cho ông ta 530 triệu đồng để xin cho con vào học ở một trường trung cấp ngành công an. Sau khi nhận tiền, Đàm không thực hiện lời hứa, không trả lại.

Khi chị viết đơn tố cáo và Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện ra có kẻ mạo danh nên ra lệnh truy nã. Ngày 17/10, Đàm từ Đăk Lăk trở về Thanh Hóa, đến công an đầu thú.

Ý kiến của bạn

Bình luận