Người đàn bà đãi sinh nhật bằng tiệc ma túy tại Sài Gòn

Đường dây nóng 12/07/2017 15:18

Phi mua thuốc lắc mang vào khách sạn ở quận 1, tổ chức sinh nhật cùng nhóm bạn thì bị bắt quả tang.


nguoi-dan-ba-6297-1499760501
Phi lúc kêu oan, lúc xin giảm nhẹ hình phạt sau đó rút kháng cáo. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày 11/7 TAND Cấp cao tại TP HCM đình chỉ xét xử, giữ nguyên mức án 4 năm tù đối với Đào Nhật Phi (41 tuổi) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, do bị cáo rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, rạng sáng 17/8/2013, Công an quận 1 kiểm tra hành chính khách sạn Hoa Long, phát hiện Phi cùng 9 người sử dụng ma túy.

Hàng năm Phi thường tổ chức sinh nhật tại vũ trường do bạn bè tài trợ, trong đó có cả Việt kiều. Lần này, cô nhờ bạn thuê phòng khách sạn rồi mời cả nhóm đến dự sinh nhật.

Phi mua 5 viên thuốc lắc giá 1,5 triệu đồng đem lên phòng, thông báo ai muốn dùng thì dùng. Trong lúc cả nhóm đang chơi thì công an ập vào bắt quả tang. Phi bị truy tố còn những người bạn bị xử lý hành chính.

Hồi tháng 9 năm ngoái TAND TP HCM xử sơ thẩm, Phi kêu oan, cho rằng bị ép cung nên mới nhận tội. Sự thật cô chỉ là khách được mời đến chơi.

Không chấp nhận lời khai của Phi, tòa tuyên phạt 4 năm tù. Chị ta sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ý kiến của bạn

Bình luận