Nghị sỹ Nga bình luận việc Mỹ bán THAAD cho Saudi Arabia

Tác giả: Soha.vn

saosaosaosaosao
Chính trị 16/10/2017 06:58

Washington đã "vội vã" khi phê duyệt việc bán hệ thống này cho Riyad?

 

photo-1-1507391929084-74-329-999-1819-crop-1507391

 (Nguồn ảnh: CNBC)

Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách thông tin tại Thượng viện Nga, ông Alexei Pushkov đã bình luận về việc Mỹ bán cho Saudi Arabia Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), cho rằng

Trên mạng xã hội Twitter ông Pushkov nhận xét: "Mỹ đã vội vã phê duyệt hợp đồng bán các hệ thống phòng không cho Saudi Arabia với giá trị 15 tỷ USD. Họ hoảng sợ với các hệ thống phòng không S-400 của Nga, đặc biệt là sau khi chúng ta bán hệ thống này cho Thổ Nhĩ Kỳ..."

Trước đó, Mỹ đã chấp thuận hợp đồng bán THAAD cho Saudi Arabia. Tổng trị giá hợp đồng bao gồm cả chi phí bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng và thiết bị là 15 tỷ USD.

Washington cũng cam kết cung cấp cho Saui Arabia 44 thiết bị phóng với xe kéo, 360 tên lửa, 16 trạm kiểm soát và 7 radar. Saudi Arabia cũng đã ký một thỏa thuận sơ bộ để mua hệ thống S-400 của Nga, trong chuyến thăm của Quốc vương Salman tới Moskva hôm 5/10

Ý kiến của bạn

Bình luận