Ngày 14/3, đóng luồng tạm thời 2 km sông Hồng để phục vụ lễ hội

Tác giả: Hồng Xiêm

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 11/03/2024 15:11

Ngày 14/3, sông Hồng qua địa phận Hà Nội đóng luồng, cấm phương tiện thủy lưu thông qua đoạn 2 km trong khung giờ buổi sáng để phục vụ tổ chức lễ cấp nước, thuộc Lễ hội kỷ niệm 1.984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ngày 14/3, đóng luồng tạm thời 2 km sông Hồng để phục vụ lễ hội- Ảnh 1.

Từ 7h -10h sáng ngày 14/3, sông Hồng đoạn Km180+00 - Km182+00 đóng luồng, cấm phương tiện thủy lưu thông tạm thời để phục vụ tổ chức Lễ cấp nước - Ảnh Internet

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I cho biết, theo đề nghị của UBND phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vào sáng ngày 14/3, một đoạn luồng đường thủy sông Hồng qua địa phận phường Bạch Đằng bị hạn chế giao thông thủy ở mức độ cấm luồng để phục vụ tổ chức Lễ cấp nước thuộc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1.984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Cụ thể, từ 7 h – 10 h sáng ngày 14/3, cấm tất cả phương tiện thủy lưu thông qua khu vực tổ chức Lễ cấp nước, phạm vi từ Km180+00 (bờ phải, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) đến Km182+00 (bờ trái, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

Tại khu vực cấm luồng sẽ được bố trí báo hiệu đường thủy, lực lượng chốt trực hướng dẫn phương tiện thủy neo đậu, lưu thông. Các phương tiện thủy phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường để đảm bảo ATGT, an toàn lễ hội.

Được biết, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1.984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 -2024) được tổ chức từ ngày 14 - 16/3/2024. Theo chương trình lễ hội, vào sáng ngày 14/3, tại miếu thờ Hai Bà Trưng và bến rước nước phường Bạch Đằng sẽ diễn ra lễ dâng hương và lễ cấp nước truyền thống trên sông Hồng. Sáng 15/3, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1.984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được tổ chức tại di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đền - chùa - đình Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân); sáng 16/3 tổ chức lễ tạ của dân làng.

Bên cạnh các nghi thức lễ rước truyền thống, lễ hội năm nay cũng có chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực miếu thờ Hai Bà Trưng (phường Bạch Đằng); các hoạt động biểu diễn võ thuật, trò chơi dân gian, viết thư pháp.


Ý kiến của bạn

Bình luận