Ngành đường sắt vẫn còn 50.000 vé tàu Tết

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
05/02/2018 16:49

Ngành đường sắt vẫn còn 50.000 vé tàu Tết chủ yếu vào các ngày 20, 23, 29 tháng Chạp và sau Tết âm lịch.

h4
Ngành đường sắt vẫn còn 50.000 vé tàu Tết.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện nay công ty đang còn vé tàu đi đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam vào thời gian trước Tết từ ngày 5/2 đến 14/2/2018 (nhằm ngày 20 đến 29 tháng Chạp) và sau Tết từ ngày 19/2 đến 3/3/2018 (nhằm ngày 4 đến 16 tháng Giêng).

 Trong đó trước Tết từ ngày 9/2 đến 13/2/2018 (nhằm ngày 24 đến 28 tháng Chạp) cơ bản đã bán hết chỗ. Từ ngày 5 đến 8 và 14/2/2018 (nhằm ngày 20 đến 23 và 29 tháng Chạp còn khoảng 6.700 chỗ.

Sau Tết còn khoảng 43.300 chỗ có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn từ ngày 19/02/2018 đến 03/03/2018 (nhằm ngày 04 đến 16 tháng Giêng). Ngoài ra số chỗ còn thường xuyên biến động do hành khách đặt giữ chỗ mà không thanh toán, hành khách trả lại vé… bao gồm các ngày cao điểm đi trong dịp Tết Mậu Tuất  2018.

Hành khách chưa mua được vé truy cập thường xuyên vào trang website: www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý bán vé tàu hỏa, qua tổng đài (tại Sài Gòn): 19001520 để liên hệ, đặt chỗ, mua vé.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: "Để tránh tình trạng trễ giờ tàu chạy hành khách nên đến ga trước giờ tàu khởi hành ít nhất 30 phút và mang theo giấy tờ tùy thân trùng với thông tin vé tàu và chú ý đọc bảng hướng dẫn để tránh lên nhầm tàu. Để đảm bảo vé tàu đúng thông tin, người dân có thể kiểm tra trên website dsvn.vn hoặc nhờ nhân viên tại ga. Hành khách đi tàu có thể tự in thẻ lên tàu tại các ki-ốt đặt trong nhà ga. Điểm mới năm nay là ga Sài Gòn đã đưa vào sử dụng cổng soát vé tự động thuận tiện cho hành khách và kiểm soát vé tốt hơn”.

Ý kiến của bạn

Bình luận