Ngăn chặn đánh bắt cá nhiễm dioxin trong Sân bay Biên Hòa

Tác giả: Theo tinmoitruong.vn

saosaosaosaosao
Xã hội 08/12/2015 15:27

Liên quan đến tình trạng nhiều người dân vượt tường rào vào các hồ nhiễm chất độc da cam/dioxin trong Sân bay Biên Hòa (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để đánh bắt cá, Đại tá Trần Văn Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 (đóng tại Sân bay Biên Hòa) cho biết: Tình trạng người dân gỡ dây thép gai, vượt tường rào (cao 2 mét) vào hồ trong Sân bay Biên Hòa bắt cá là có tuy nhiên sự việc này diễn ra không thường xuyên, chủ yếu xảy ra vào những ngày cuối tuần.


Ngăn chặn đánh bắt cá nhiễm dioxin trong
Ngăn chặn đánh bắt cá nhiễm dioxin trong Sân bay Biên Hòa, Đồng Nai 

Sau khi họp bàn, Trung đoàn 935 quyết định sẽ đặt một vọng gác ở gần hồ, cử chiến sỹ thay phiên canh gác 24/24 giờ; đồng thời bố trí người thường xuyên đi tuần tra dọc tường rào sân bay.

 Đại tá Dũng cho biết thêm: Địa điểm người dân gỡ dây thép gai, vượt tường rào vào sân bay khai thác thủy sản là nơi tập trung đông dân cư. Trung đoàn 935 khuyến cáo, Sân bay Biên Hòa là khu vực quân sự, việc người dân vào trong sân bay khi chưa được sự đồng ý của đơn vị là sai và sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo các nghiên cứu mới nhất của Dự án “Xử lý dioxin tại các điểm nóng ô nhiễm nặng tại Việt Nam” được triển khai ở bên ngoài về phía Tây và các hồ trong Sân bay Biên Hòa, đã phát hiện có sự lan tỏa dioxin từ Sân bay Biên Hòa ra sông Đồng Nai qua các kênh thoát nước. Ngoài ra, các mẫu phân tích cũng cho thấy, có nơi (ngoài sân bay) nồng độ dioxin cao gấp hàng nghìn lần mức cho phép. Từ thực tế này, thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trongchiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 33) triển khai các biện pháp truyền thông giúp người dân hiểu và biết cách phòng tránh ô nhiễm dioxin.

Ông Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: Các nghiên cứu đã chỉ ra nhiều nơi quanh Sân bay Biên Hòa cũng nhiễm dioxin. Sở Y tế Đồng Nai đang tiến hành truyền thông, giúp người dân sống trong vùng ô nhiễm hiểu và biết cách phòng tránh lây nhiễm dioxin. Đối với các hồ nhiễm chất độc hóa học quanh sân bay, đặc biệt là hồ Biên Hùng (cách Sân bay Biên Hòa khoảng 1km), tỉnh Đồng Nai đã cấm đánh bắt cá. Ngoài ra, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân sống gần Sân bay Biên Hòa không chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy hải sản.

Theo Đại tá Trần Văn Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935, để giải quyết tình trạng ônhiễm dioxin trong Sân bay Biên Hòa, những năm qua, Bộ Quốc phòng phối hợp với Trung đoàn 935 đã cô lập 94.000 m3 đất ô nhiễm dioxin tại khu vực Z1 (nơi ô nhiễm nặng nhất trong sân bay). Từ năm 2014 đến nay, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) vẫn đang xử lý bằng biện pháp chôn lấp, cô lập nhiều diện tích đất bị nhiễm dioxin trong sân bay. Văn phòng Ban chỉ đạo 33 cũng xây dựng các công trình vây quanh, ngăn chặn không để dioxin lan ra khu vực lân cận. Sân bay Biên Hòa là nơi nhiễm dioxin rất nặng. Tại đây, trong những năm chiến tranh, Quân đội Mỹ đã trung chuyển, lưu trữ và sử dụng 98.000 thùng chất da cam, hơn 60.000 thùng chất xanh và chất trắng. Từ năm 1969-1970, tại sân bay đã có 2.500 lít chất trắng và 25.000 lít chất da cam bị tràn ra ngoài từ các bể chứa. Nhà nước ta đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nhiễm dioxin trong Sân bay Biên Hòa.

Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm chất độc hóa học tồn lưu trong đất, trầm tích ở sân bay, người dân tuyệt đối không đánh bắt, sử dụng, buôn bán các loại thủy sản khai thác được trong khu vực Sân bay Biên Hòa.

Khu vực trong Sân bay Biên Hòa (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được coi là nơi bị nhiễm dioxin nặng nhất, lâu nhất và lớn nhất không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Ngay mặt tường rào (cao khoảng 2 mét, trên chằng thêm dây thép gai) ngăn Sân bay Biên Hòa với khu dân cư, cơ quan chức năng đã gắn biển cảnh báo "Hồ nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ăn bất cứ loại thực phẩm nào được nuôi trồng tại hồ này đều gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn".

Dù đã được cảnh báo, song vào những ngày cuối tuần vẫn có nhiều nhóm người từ nơi khác đến mang theo lưới, vợt, kích điện, gỡ dây thép gai, vượt tường rào vào hồ trong sân bay để đánh bắt cá. Các nhóm này thường đánh bắt cá từ 7 giờ đến gần 16 giờ ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; trong số này có 1 nhóm khoảng 10 người đến từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chỉtrong ngày chủ nhật 29/11 vừa qua, nhóm này đã bắt được trên 100 kg cá rô phi, các quả (cá lóc), cá trê. Sau đánh bắt, nhóm người trên đưa cá về khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, chia nhau mang về chế biến và đem đi bán.

Sau khi họp bàn, Trung đoàn 935 quyết định sẽ đặt một vọng gác ở gần hồ, cử chiến sỹ thay phiên canh gác 24/24 giờ; đồng thời bố trí ngườ

Đại tá Dũng cho biết thêm: Địa điểm người dân gỡ dây thép gai, vượt tường rào vào sân bay khai thác thủy sản là nơi tập trung đông dân cư. Trung đoàn 935 khuyến cáo, Sân bay Biên Hòa là khu vực quân sự, việc người dân vào trong sân bay khi chưa được sự đồng ý của đơn vị là sai và sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo các nghiên cứu mới nhất của Dự án “Xử lý dioxin tại các điểm nóng ô nhiễm nặng tại Việt Nam” được triển khai ở bên ngoài về phía Tây và các hồ trong Sân bay Biên Hòa, đã phát hiện có sự lan tỏa dioxin từ Sân bay Biên Hòa ra sông Đồng Nai qua các kênh thoát nước. Ngoài ra, các mẫu phân tích cũng cho thấy, có nơi (ngoài sân bay) nồng độ dioxin cao gấp hàng nghìn lần mức cho phép. Từ thực tế này, thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trongchiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 33) triển khai các biện pháp truyền thông giúp người dân hiểu và biết cách phòng tránh ô nhiễm dioxin.

Ông Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: Các nghiên cứu đã chỉ ra nhiều nơi quanh Sân bay Biên Hòa cũng nhiễm dioxin. Sở Y tế Đồng Nai đang tiến hành truyền thông, giúp người dân sống trong vùng ô nhiễm hiểu và biết cách phòng tránh lây nhiễm dioxin. Đối với các hồ nhiễm chất độc hóa học quanh sân bay, đặc biệt là hồ Biên Hùng (cách Sân bay Biên Hòa khoảng 1km), tỉnh Đồng Nai đã cấm đánh bắt cá. Ngoài ra, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân sống gần Sân bay Biên Hòa không chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy hải sản.

Theo Đại tá Trần Văn Dũng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 935, để giải quyết tình trạng ônhiễm dioxin trong Sân bay Biên Hòa, những năm qua, Bộ Quốc phòng phối hợp với Trung đoàn 935 đã cô lập 94.000 m3 đất ô nhiễm dioxin tại khu vực Z1 (nơi ô nhiễm nặng nhất trong sân bay). Từ năm 2014 đến nay, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) vẫn đang xử lý bằng biện pháp chôn lấp, cô lập nhiều diện tích đất bị nhiễm dioxin trong sân bay. Văn phòng Ban chỉ đạo 33 cũng xây dựng các công trình vây quanh, ngăn chặn không để dioxin lan ra khu vực lân cận. Sân bay Biên Hòa là nơi nhiễm dioxin rất nặng. Tại đây, trong những năm chiến tranh, Quân đội Mỹ đã trung chuyển, lưu trữ và sử dụng 98.000 thùng chất da cam, hơn 60.000 thùng chất xanh và chất trắng. Từ năm 1969-1970, tại sân bay đã có 2.500 lít chất trắng và 25.000 lít chất da cam bị tràn ra ngoài từ các bể chứa. Nhà nước ta đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nhiễm dioxin trong Sân bay Biên Hòa.

Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm chất độc hóa học tồn lưu trongđất, trầm tích ở sân bay, người dân tuyệt đối không đánh bắt, sử dụng, buôn bán các loại thủy sản khai thác được trong khu vực Sân bay Biên Hòa.

Khu vực trong Sân bay Biên Hòa (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được coi là nơi bị nhiễm dioxin nặng nhất, lâu nhất và lớn nhất không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Ngay mặt tường rào (cao khoảng 2 mét, trên chằng thêm dây thép gai) ngăn Sân bay Biên Hòa với khu dân cư, cơ quan chức năng đã gắn biển cảnh báo "Hồ nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ăn bất cứ loại thực phẩm nào được nuôi trồng tại hồ này đều gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn".

Dù đã được cảnh báo, song vào những ngày cuối tuần vẫn có nhiều nhóm người từ nơi khác đến mang theo lưới, vợt, kích điện, gỡ dây thép gai, vượt tường rào vào hồ trong sân bay để đánh bắt cá. Các nhóm này thường đánh bắt cá từ 7 giờ đến gần 16 giờ ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; trong số này có 1 nhóm khoảng 10 người đến từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chỉtrong ngày chủ nhật 29/11 vừa qua, nhóm này đã bắt được trên 100 kg cá rô phi, các quả (cá lóc), cá trê. Sau đánh bắt, nhóm người trên đưa cá về khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, chia nhau mang về chế biến và đem đi bán.

Ý kiến của bạn

Bình luận