Nga bắt đầu chế tạo “đoàn tàu tử thần”

Tác giả: SOHA

saosaosaosaosao
Ứng dụng 14/07/2017 06:30

Theo trang tin Business Insider, Nga đã sẵn sàng chế tạo tên lửa RS-28 nặng 100 tấn có thể hủy diệt một quốc gia

photo-1-1499912886654

Đoàn tàu Barguzin có thể mang theo và phóng đi 6 tên lửa nhiệt hạch có sức công phá cực lớn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Dmitry Rogozin cho biết, tên lửa và đoàn tàu này “đã sẵn sàng để được các hãng công nghiệp chế tạo, một khi quyết định cuối cùng được đưa ra”.

Tên lửa RS-28 Sarmat là một loại tên lửa đạn đạo hạt nhân, được cho là có thể mang theo 10 đầu đạn cùng lúc và có thể xóa sổ một vùng đất tương đương nước Pháp. RS-28 là một phiên bản đã được nâng cấp của tên lửa RS-36M có từ thập niên 1970, được NATO gọi tên là “Satan”.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất của RS-28 đã bị tạm ngừng kể từ năm 2014, và Bộ Quốc phòng Nga cũng nói thêm rằng họ sẽ không cho thử nghiệm tên lửa này cho đến cuối năm 2017.

Trong khi đó, đoàn tàu Barguzin được cho là sẽ có hình dáng giống như một đoàn tàu chở khách thông thường, có thể di chuyển một quãng đường hơn 2.400 km mỗi ngày và mang theo 6 tên lửa đạn đạo nhiệt hạch RS-24 Yars. Nga có kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo từ đoàn tàu Barguzin vào năm 2019.

Trong quá khứ, Nga cũng có một đoàn tàu mang tên lửa tương tự, được trang bi 3 tên lửa đạn đạo. Mỹ cũng đã từng có ý tưởng đặt tên lửa hạt nhân lên tàu hỏa vào thập niên 1980, song sau đó ý tưởng này đã bị khước từ.

Lợi thế của đoàn tàu mang tên lửa đó là chúng râ cơ động và rất khó bị đối phương định vị. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của viện RAND của Mỹ, các đoàn tàu này có những bất lợi. Cụ thể, đường ray có thể bị tuyết cản trở và đối phương chỉ cần xác định tuyến đường ray để tìm vị trí của tàu. Một khi bị phát hiện, chúng sẽ dễ dàng bị vô hiệu hóa.

Nga hiện đang có khoảng 7.000 vũ khí hạt nhân, trong khi đó Mỹ có khoảng 6.800 loại.

Nga bắt đầu chế tạo “đoàn tàu tử thần”

Anh Tuấn | 13/07/2017 02:15 PM

 

Theo trang tin Business Insider, Nga đã sẵn sàng chế tạo tên lửa RS-28 nặng 100 tấn có thể hủy diệt một quốc gia và đoàn tàu Barguzin có thể mang theo và phóng đi 6 tên lửa nhiệt hạch có sức công phá cực lớn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Dmitry Rogozin cho biết, tên lửa và đoàn tàu này “đã sẵn sàng để được các hãng công nghiệp chế tạo, một khi quyết định cuối cùng được đưa ra”.

Tên lửa RS-24 Yars trong cuộc diễu bình mừng chiến thắng Phát xít Đức năm 2015

Tên lửa RS-28 Sarmat là một loại tên lửa đạn đạo hạt nhân, được cho là có thể mang theo 10 đầu đạn cùng lúc và có thể xóa sổ một vùng đất tương đương nước Pháp. RS-28 là một phiên bản đã được nâng cấp của tên lửa RS-36M có từ thập niên 1970, được NATO gọi tên là “Satan”.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất của RS-28 đã bị tạm ngừng kể từ năm 2014, và Bộ Quốc phòng Nga cũng nói thêm rằng họ sẽ không cho thử nghiệm tên lửa này cho đến cuối năm 2017.

Trong khi đó, đoàn tàu Barguzin được cho là sẽ có hình dáng giống như một đoàn tàu chở khách thông thường, có thể di chuyển một quãng đường hơn 2.400 km mỗi ngày và mang theo 6 tên lửa đạn đạo nhiệt hạch RS-24 Yars. Nga có kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo từ đoàn tàu Barguzin vào năm 2019.

Trong quá khứ, Nga cũng có một đoàn tàu mang tên lửa tương tự, được trang bi 3 tên lửa đạn đạo. Mỹ cũng đã từng có ý tưởng đặt tên lửa hạt nhân lên tàu hỏa vào thập niên 1980, song sau đó ý tưởng này đã bị khước từ.

Lợi thế của đoàn tàu mang tên lửa đó là chúng râ cơ động và rất khó bị đối phương định vị. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của viện RAND của Mỹ, các đoàn tàu này có những bất lợi. Cụ thể, đường ray có thể bị tuyết cản trở và đối phương chỉ cần xác định tuyến đường ray để tìm vị trí của tàu. Một khi bị phát hiện, chúng sẽ dễ dàng bị vô hiệu hóa.

Nga hiện đang có khoảng 7.000 vũ khí hạt nhân, trong khi đó Mỹ có khoảng 6.800 loại.

Ý kiến của bạn

Bình luận