Né trạm cân, xe tải “cày nát” đường giao thông nông thôn

Ý kiến 30/06/2015 14:46

Né trạm cân, hàng loạt xe tải đã “cày nát” cả chục km đường giao thông nông thôn tại xã Trừ Văn Thổ.


t12-1402
Xe tải nối đuôi lưu thông dọc kênh thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, dễ gây sạt lở bờ kênh.

Hàng loạt xe tải, xe cải tiến chở hàng cồng kềnh, quá tải mang biển số của các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước… từ hướng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước chạy dọc kênh thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa.

Các xe tải từ Bình Phước về rẽ trái vào con đường dọc kênh để đi qua địa bàn xã An Linh, An Long, Phước Hòa (Phú Giáo); thậm chí qua Đồng Xoài, Đồng Nai; hoặc đánh một vòng theo đường giao thông nông thôn khoảng 10km rồi qua địa bàn ấp 1, xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng, Bình Dương) để ra lại quốc lộ 13. Còn nếu xe rẽ phải cũng đi không quá 10km để ra đường ĐT750 rồi quay lại ngã ba Trừ Văn Thố trên quốc lộ 13, hay đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, Tây Ninh.

Đây là cung đường để tài xế né tránh Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 39 trên quốc lộ 13, nơi có lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm.

Đa phần những xe này vận chuyển củi cao su, nguyên vật liệu nặng nên khiến mặt đường nhanh bị xuống cấp. Hiện khoảng 3km đường dọc kênh thủy lợi thuộc địa phận ấp 1, xã Trừ Văn Thố đã xuống cấp nghiêm trọng.  

Ý kiến của bạn

Bình luận