Nam sinh Nghệ An sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn xin cấp visa lần 3

06/05/2018 05:38

Đại sứ quán Mỹ đã đồng ý phỏng vấn cấp visa lần 3 đối với em Mai Nhật Anh và thầy Mai Văn Quyền để tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế năm 2018 diễn ra tại Hoa Kỳ.


hoc-sinh-nghe-an-bi-tu-choi-cap-visa-sang-my-du-th
Em Mai Nhật Anh (bên phải) và thầy giáo hướng dấn Mai Văn Quyền đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn lần thứ 3. Ảnh: Thanh Hùng.

Thông tin từ  thầy Mai Văn Quyền, giáo viên trực tiếp hướng dẫn hai học sinh thực hiện dự án tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế 2018 cho biết phía  Đại sứ quán Mỹ vừa gửi thông báo rằng thầy và em Mai Nhật Anh sẽ tham dự phỏng vấn xin cấp visa lần thứ ba vào ngày 8/5 tới.

Chia sẻ về điều này, em Mai Nhật Anh cho hay: “Theo kế hoạch, cuộc phỏng vấn lần 3 sẽ diễn ra vào 8h15 sáng 8/5, trước 3 ngày so với lịch trình sang Mỹ. Hiện em đã chuẩn bị rất kỹ càng và sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn xin cấp visa lần thứ ba này”.

Thầy Quyền cho biết thêm, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) đã gửi email cho Đại sứ quán Mỹ để hỗ trợ phỏng vấn lần ba cho Mai Nhật Anh và thầy Quyền. Vụ Giáo dục trung học cũng đã gửi email cho Ban tổ chức cuộc thi Intel ISEF nhờ can thiệp.

Ông Pope Thrower, người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, điều 222(f) của Luật di trú và quốc tịch Hoa Kỳ (INA) không cho phép tiết lộ thông tin từ hồ sơ visa, trong đó bao gồm thông tin liên quan đến cơ sở cho việc cấp hay từ chối cấp visa, cho bất kỳ người nào ngoại trừ đương đơn.

Vì thế, đại sứ quán không thể cung cấp thông tin về hồ sơ visa của người khác.

Về visa nói chung, dù phần lớn các hồ sơ visa được chấp thuận, luật pháp Hoa Kỳ đưa ra nhiều tiêu chuẩn theo đó một hồ sơ visa có thể bị từ chối.

Hồ sơ có thể bị từ chối bởi viên chức lãnh sự không có tất cả thông tin như yêu cầu để quyết định liệu đương đơn có đạt yêu cầu nhận visa, bởi vì đương đơn không đáp ứng yêu cầu cho loại visa mà họ đăng ký, hay bởi vì thông tin qua xem xét cho thấy đương đơn nằm trong phạm vi theo quy định pháp luật là không được chấp nhận hay không đáp ứng yêu cầu.

Nếu đương đơn cảm thấy họ có thông tin bổ sung nên được xem xét liên quan đến quyết định về visa, hoặc có thay đổi đáng kể về hoàn cảnh của họ kể từ lần nộp hồ sơ gần nhất, họ có thể nộp lại hồ sơ visa.

Trước đó, báo chí đưa tin, dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” của Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) là 1 trong 8 dự án được Bộ GD&ĐT chọn tham gia cuộc thi KHKT Quốc tế được tổ chức tại Hoa Kỳ. Đây cũng là dự án xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm 2018.

Tuy nhiên trong 2 lần phỏng vấn xin cấp visa qua Mỹ thì Mai Nhật Anh - 1 trong 2 tác giả của dự án và thầy Mai Văn Quyền cùng 1 quan sát viên khác của đoàn Nghệ An bị Đại sứ quán Mỹ từ chối. Do dự án này được đăng ký 2 tác giả nên việc em Mai Nhật Anh không được cấp visa dẫn đến nguy cơ dự án này không được tham dự cuộc thi KHKT Quốc tế.

Trước tình hình này, Bộ GD&ĐT cũng đã có nhiều động thái tích cực nhằm tháo gỡ vướng mắc, đề nghị sự phối hợp, giúp đỡ từ các cơ quan chức năng để Đại sứ quán Mỹ sớm giải quyết, cấp visa cho em Mai Nhật Anh và các thành viên khác của đoàn Nghệ An để có thể sang Mỹ tham gia cuộc thi.

Ý kiến của bạn

Bình luận