Nam hành khách trộm điện thoại ngay khu vực soi chiếu của sân bay

Đường dây nóng 27/01/2019 06:41

Sự việc nhanh chóng bị an ninh hàng không sân bay Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất phối hợp làm rõ.


 

c2f35a34f875112b4864
Soi chiếu an ninh tại Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa

Báo Giao thông đưa tin, mới đây, tại CHK quốc tế Đà Nẵng một nữ hành khách đi chuyến bay VJ625 đã trình báo với lực lượng an ninh hàng không về việc để quên 1 chiếc điện thoại iPhone màu hồng tại điểm soi chiếu người và hành lý xách tay.

Sau đó, an ninh hàng không tiến hành trích xuất hình ảnh camera và phát hiện ông V.M.H (thường trú tại Nông Sơn, Quảng Nam) đi chuyến bay VJ625 đã lấy chiếc điện thoại trên.

Ngay lập tức, an ninh hàng không Đà Nẵng phối hợp với an ninh hàng không Tân Sơn Nhất mời hành khách V.M.H. về làm việc tại sân bay sau khi hạ cánh. Không lâu sau, nam hành khách này phải thừa nhận hành vi của mình.

Nhà chức trách hàng không nhanh chóng ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với ông V.M.H. Chiếc điện thoại cũng đã được trao trả lại cho chủ nhân.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên như vậy, từng có vụ việc tương tự xảy ra. Cụ thể, lực lượng an ninh hàng không sân bay từng phát hiện một nữ hành khách trộm đồng hồ của khách khác tại khu vực soi chiếu quốc nội. Lực lượng này đã nhận được thông tin từ hành khách Dương Mỹ Phương về việc hành khách này để một đồng hồ màu vàng hiệu Rado trên khay đi qua máy soi chiếu, bỗng nhiên biến mất.

Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với xác minh trên hệ thống camera, lực lượng ANHK đã phát hiện hành khách Phạm Thị Xoan đi chuyến bay VJ621 từ Đà Nẵng - TP HCM đã thừa lúc chị Phương còn đang phải kiểm tra an ninh và không ai để ý đã lén “nhón” trộm chiếc đồng hồ trên khay.

Nữ hành khách có tính tắt mắt này sau đó đã phải thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao người, vật chứng vi phạm cho Công an phường Hòa Thuận Tây để xử lý.

Thời gian gần đây, tại nhiều sân bay trên cả nước thường xuyên xảy ra tình trạng hành khách đi tàu bay lấy cắp tài sản của hành khách khác. Để hạn chế tình trạng này, lực lượng kiểm soát an ninh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn.

Tại khu vực soi chiếu, nhân viên an ninh khi kiểm tra vé, giấy tờ tùy thân đã nhắc nhở hành khách bảo quản tài sản của mình. Nhân viên giám sát trước máy soi để điều tiết, hướng dẫn hành khách cho hành lý, đồ vật cá nhân vào máy soi chiếu cũng được bố trí.

Cán bộ điều hành ca trực giám sát khu vực để phát hiện kịp thời các trường hợp hành khách có biểu hiện nghi vấn, lắp đặt bảng thông báo trước máy soi chiếu, tăng cường công tác giám sát qua hệ thống camera và tuần tra của lực lượng an ninh cơ động, an ninh trật tự.

Ý kiến của bạn

Bình luận