Miếng dán cảm ứng “mách lẻo” người thuê làm hỏng ô tô

Tác giả: Phương Vũ/Reuters

saosaosaosaosao
Sản phẩm 10/07/2015 09:43

Một thiết bị cảm ứng được dán lên kính chắn gió sẽ mách cho chủ xe biết, chiếc xe cho thuê của mình đã bị hư hại.

Nhiều chủ sở hữu xe muốn kiếm thêm thu nhập bằng cách cho thuê xe nhưng lại sợ người thuê làm hư hỏng xe của mình. Giờ thì mối lo đó có thể được giải toả phần nào nhờ vào một thiết bị nhỏ mang tên Called DropTag Drive (CDD).

Một khi CDD được gắn lên kính chắn gió trước (phía bên trong xe), nó sẽ cảm nhận mọi dao động và tác động lên phương tiện trong suốt quá trình sử dụng của người thuê. Dữ liệu về tất cả những gì xảy ra với chiếc xe sẽ được gửi cho chủ xe hoặc công ty cho thuê xe thông qua một ứng dụng smartphone.

Giám đốc sản xuất Tom Lawrie-Fussey đến từ nhóm nghiên cứu Cambridge Consultans nói: “Chính tôi đã trải nghiệm cảm giác đau thương khi nhận lại chiếc xe bị tàn phá từ người thuê. Điều đó là động lực để tôi sáng tạo ra CDD. CDD được thiết kế dưới dạng phù hiệu dính lên kính chắn gió. Khi ấy, kính chắn gió sẽ trở thành một tấm khuếch tán tự nhiên, giúp CDD cảm nhận được những hư hại nhỏ nhất, chẳng hạn như cào xước.”

Sắp tới, Fussey và nhóm nghiên cứu sẽ nâng cấp khả năng cảm ứng của CDD, để nó có thể phát hiện những mối nguy từ xa. 

Hiện tại, thiết bị này đã được thử nghiệm thành công trên nhiều mẫu phương tiện khác nhau và đang được rất nhiều công ty cho thuê xe “săn đón”. 

Ý kiến của bạn

Bình luận