Mazda CX-30 giá từ 23.000 USD

Thị trường 21/11/2019 13:51

Mẫu crossover mới bán ra với bốn phiên bản trang bị, mức thấp nhất thuộc về bản tiêu chuẩn, và cao nhất 30.700 USD cho bản Premium AWD.


Mazda-CX-30-1-4690-1574311155
CX-30 với thiết kế Kodo truyền thống, nhưng sắc nét hơn đàn anh CX-5. Ảnh: Mazda

Vừa ra mắt tại triển lãm ôtô Los Angeles, Mỹ, sản phẩm mới của Mazda được định vị giữa CX-3 và CX-5. Bốn phiên bản gồm tiêu chuẩn, Select, Preferred và Premium. Tất cả đều có thể kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh - tùy chọn có giá 1.400 USD.

CX-30 trang bị động cơ Skyactiv-G 2,5 lít, 4 xi-lanh, công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Hộp số tự động 6 cấp.

Bản tiêu chuẩn có hệ thống thông tin giải trí với màn hình 8,8 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, và đèn pha LED tự động. Mazda còn trang bị cho chiếc crossover phanh tay điện tử và gạt mưa tự động. Nút bấm khởi động và đèn hậu LED cũng có sẵn trên bản thấp cấp. 

Ngoài ra, danh sách trang bị còn cửa kính chỉnh điện một chạm, camera lùi, vành 16 inch, và một loạt tính năng an toàn như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình radar hay cảnh báo chệch làn.

Phiên bản Select tương thích Appler CarPlay và Android Auto, cảnh báo điểm mù và va chạm phía sau. Tiện nghi cao cấp hơn bản tiêu chuẩn với điều khiển điều hòa hai vùng, ghế da, vô-lăng bọc da, cửa gió cho hàng ghế sau, vành 18 inch và cửa kính màu.

CX-30 Preferred sở hữu hệ thống âm thanh Bose với 12 loa, ghế trước có sưởi, ghế lái chỉnh điện và đệm đỡ lưng, nhớ vị trí gương chiếu hậu, và một số tinh chỉnh ở ngoại thất.

Mazda-CX-30-3-8583-1574311155
CX-30 với nội thất bọc da, bản cao cấp nhất có hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Ảnh: Mazda

Bản cao cấp nhất Premium có ghế da, cửa hậu điều khiển điện, hiển thị thông tin trên kính chắn gió và đèn pha chủ động. Khách hàng có thể thêm các tùy chọn như cửa sổ trời chỉnh điện, lẫy sang số trên vô-lăng hay giá để đồ trên nóc.

Mazda CX-30 phát triển dựa trên Mazda3 thế hệ thứ tư, từng ra mắt lần đầu tại triển lãm ôtô Geneva, Thụy Sĩ, hồi đầu năm nay. Xe bán ra ở những thị trường khác trên toàn cầu được sản xuất ở nhà máy tại Nhật và Mexico, trong khi khách hàng Đông Nam Á sẽ mua xe xuất xưởng từ nhà máy ở Thái Lan. Những đối thủ tiềm năng có thể là Subaru Crosstreck hay Nissan Rogue Sport.

Ý kiến của bạn

Bình luận