Lộ diện đại gia ủng hộ Rolls Royce Phantom cho dân vùng lũ

Doanh nhân 31/07/2015 06:50

Doanh nhân vừa ủng hộ một siêu xe Rolls Royce Phantom cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Quảng Ninh chính là "Chúa đảo" Tuần Châu, Đào Hồng Tuyển.

Lộ diện đại gia ủng hộ Rolls Royce Phantom cho dân
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển - "Chúa đảo" Tuần Châu đã thông qua Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Quảng Ninh ủng hộ một siêu xe Rolls Royce Phantom bằng hình thức bán đấu giá.

Ngay sau khi Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào Quảng Ninh bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, doanh nhân Đào Hồng Tuyển - "Chúa đảo" Tuần Châu đã thông qua Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Quảng Ninh ủng hộ một siêu xe Rolls Royce Phantom bằng hình thức bán đấu giá.

Chiều 29/7, đại diện Tập đoàn Âu Lạc (Tuần Châu) đã bàn giao siêu xe (đang sử dụng) này cùng giấy tờ cho Báo Quảng Ninh. Nguồn tin từ tờ báo này cho biết, mức đấu giá khởi điểm của chiếc siêu xe sẽ khoảng 16 tỷ đồng. Cùng với chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom nói trên, doanh nhân này đã ủng hộ 2 tỷ đồng vào chiều 29/7.

Lai lịch khủng của "chúa đảo" Tuần Châu

Ông Đào Hồng Tuyển sinh năm 1954, hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh đoàn tàu không số Việt Nam. Ông nổi tiếng bởi sự giàu có với vai trò "chúa đảo" Tuần Châu tại Quảng Ninh và cũng là một người nổi tiếng với các dự án quỹ từ thiện.

dao-hong-tuyen
Ông Đào Hồng Tuyển chính là người đã ủng hộ một siêu xe Rolls Royce Phantom cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Quảng Ninh

Năm 1969, khi mới 15 tuổi, Đào Hồng Tuyển gia nhập Đoàn tàu Không số hoạt động dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Năm 1979, tham gia quân tình nguyện chiến đấu ở chiến trường Campuchia ở độ tuổi 25. Sau khi xuất ngũ, ông từng làm nhiều nghề khác nhau và là chủ sở hữu của 34 nhà máy, xí nghiệp trong lĩnh vực nước giải khát và phân bón rồi chuyển sang lĩnh vực làm bánh kẹo, làm giấy trước khi đảm nhận các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm chuyển giao và xuất nhập khẩu công nghệ, Phó Chủ tịch Hội phân bón Việt Nam. Sau đó ông tách ra tự thành lập Công ty TNHH Âu Lạc mà ông là Chủ tịch HĐQT.

Hiện nay Tổng Công ty Âu Lạc của ông có 7 công ty thành viên với 10.000 lao động. Năm 1998, ông đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị- du lịch- giải trí quốc tế tại đảo Tuần Châu, vịnh Hạ Long Quảng Ninh theo phương thức dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng với số vốn đầu tư hơn 400 triệu USD. Sau 13 tháng lấn biển, con đường đầu tiên nối đất liền với đảo được hoàn thành. Sau đó, ông xây dựng một loạt các khu vui chơi giải trí biến đảo Tuần Châu thực sự thành "Ngọc Châu" như báo chí vẫn gọi xưa nay.

Đầu tháng 10/2005, UB TW Mặt trận Tổ quốc VN đã tiến hành đấu giá căn biệt thự rộng 1.245,4m2 do ông Đào Hồng Tuyển hiến tặng. Giá của căn biệt thự được ước tính lên tới 12 tỷ đồng. Số tiền thu về được dùng để xây 800 căn nhà cho nạn nhân bão số 7. Ngôi biệt thự tuyệt đẹp, tọa lạc trên một triền đồi trong Khu du lịch và giải trí quốc tế đảo Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh) có chiều dài 38,8m mặt tiền, rộng 33,74m.

Tại thời điểm đấu giá, ngôi biệt thự mới vừa hoàn tất xây dựng được 2 tháng, chủ nhân còn chưa kịp ở. Nhưng trước cảnh "màn trời chiếu đất" của đồng bào mình, ông Đào Hồng Tuyển đã quyết định hiến ngôi nhà mới của mình.

Ông Tuyển cho biết, toàn bộ nội thất sang trọng của căn biệt thự này sẽ được tặng cho người thắng đấu giá. Căn biệt thự có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, đã được chủ nhân chính thức trao cho Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Biệt thự Đào Hồng Tuyển hiến tặng
Căn biệt thự mới xây mà ông Đào Hồng Tuyển hiến tặng

Ngoài ra, Chủ tịch Đào Hồng Tuyển cũng chính là người đã đứng ra quyên góp 1 triệu USD ủng hộ các nạn nhân trong thảm họa sóng thần ngày 11/3/2011 ở Nhật. Không dừng ở đó, sau khi nghe kể về những nỗ lực vượt nghịch cảnh của những em học sinh cấp 2 bị mất cha mẹ do sóng thần ở thành phố Ishinomaki, ông đã đề nghị được hỗ trợ 50.000 đô la tiền học phí cho các em.

Ngoài sở hữu đảo du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), hiện giờ ông Đào Hồng Tuyển sở hữu 14 công ty, 34 nhà máy xí nghiệp với cả vạn công nhân… Xác nhận về tài sản của mình, "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển không ngần ngại nói rằng, tổng tài sản của ông lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài chiếc siêu xe, ông Tuyển còn sở hữu hệ thống du thuyền gồm 5 chiếc, trong đó 3 du thuyền lớn có 17 cabin, 2 du thuyền nhỏ có 3 cabin...

Chiếc Rolls-Royce Phantom duy nhất có giá 39 tỉ

Theo giới kinh doanh xe, nếu mua bán thông thường xe siêu sang Rolls-Royce Phantom của đại gia Đào Hồng Tuyển không bao giờ có thể bán với giá 39 tỉ đồng như một số kênh truyền thông đồn đoán.

Mức giá đề xuất 16 tỉ đồng cũng không dễ để đạt được nếu chỉ là một thương vụ mua bán thông thường bởi trên thực tế một chiếc Phantom đời 2008 còn mới rao bán cuối năm 2014 cũng chỉ được chào giá trên dưới 12 tỉ đồng.

Tuy nhiên, xe siêu sang của chúa đảo Tuần Châu chắc chắn sẽ có giá cao hơn các thương vụ thông thường bởi chiếc xe được đấu giá để giúp những người dân Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ. Giá trị nhân văn này chắc chắn sẽ mang tới cho chiếc xe siêu sang vốn đã rất đẳng cấp này một giá trị mới.

Về Việt Nam từ năm 2008 dưới dạng đã qua sử dụng, chiếc xe siêu sang này từng là tâm điểm chú ý của dư luận bởi đây là một trong những chiếc Rolls-Royce đầu tiên được đưa về nước. Chiếc xe càng được quan tâm khi mang biển tam hoa với 3 số 6.

Lộ diện đại gia ủng hộ Rolls Royce Phantom cho dân
Chiếc xe mang biển tam hoa với 3 số 6.

Xe sử dụng động cơ V12 dung tích 6,75 lít cho công suất 453 mã lực tại vòng tua 5.350 vòng/phút đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Giống như những chiếc Phantom khác cùng đời, xe được trang bị đèn pha xenon có rửa đèn, vành đúc 21inch mạ crom, nội thất thủ công làm từ da và gỗ cao cấp, cửa sổ trời, điều hòa 4 vùng tự...

Hệ thống an toàn bậc nhất với hệ thống túi khí quanh xe, phanh ABS/EBD/BAS, cân bằng điện tử ESC, cảm biến trước sau,...

Chiếc Rolls Royce Phantom này là một trong những tài sản lớn của “chúa đảo” Đào Hồng Tuyển và thường xuyên được ông sử dụng. Chiếc xe hiện đã được niêm phong để chuẩn bị cho công tác đấu giá từ thiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận