Lĩnh 40 tháng tù vì cướp chó cảnh của người nước ngoài

Đường dây nóng 11/11/2018 11:40

Thắng và Lập dùng thòng lọng bắt con chó cảnh trị giá 20 triệu đồng trong lúc cô gái đang dắt con vật đi dạo.

thanglap-9470-1541741398
Thắng và Lập khi bị bắt giữ.

Ngày 9/11, sau hơn một giờ làm việc, TAND Hà Nội ra bản án xác định, chiều 13/3, Bành Văn Thắng gọi điện thoại rủ  Trần Đức Lập (29 tuổi) đi trộm cắp chó. Cả hai chạy xe quanh khu vực quận Tây Hồ, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để rình mò.

Tối cùng ngày, tại phường Quảng An, phát hiện cô gái nước ngoài đang dắt chó cảnh đi dạo, Lập áp sát để Thắng dùng gậy móc vào đầu con vật rồi kéo lên xe máy phóng bỏ chạy.

Nhà chức trách cáo buộc, biết con chó cảnh trị giá gần 20 triệu đồng là tang vật phạm pháp, Luyện (kinh doanh chó cảnh) vẫn mua với giá hơn bốn triệu đồng.

Tòa tuyên phạt Thắng 40 tháng tù, Lập 36 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.  Luyện bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ý kiến của bạn

Bình luận