Liên tục triệt phá các vụ vận chuyển ma túy lớn

Nhật ký cảnh sát 31/05/2015 16:29

Trong tháng 5/2015, lực lượng công an các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái liên tục triệt phá các vụ vận chuyển ma túy lớn, thu giữ tổng cộng hơn 200 bánh heroin.

31.5.15.THUY_heroin2
Tang vật vụ án. Ảnh Cand.com.vn

Công an huyện Mường Khương, Lào Cai đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 40 bánh heroin tại, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai vào tối 30/5.Hai đối tượng là Giàng A Sáu (23 tuổi) trú tại bản Tiên Ngám, xã Lúa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Sùng A Ký (21 tuổi) trú tại bản Pô Ca, xã Ẳng Cam, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên.

Hai đối tượng khai nhận: “Khoảng 18h30 ngày 29/5, Giàng A Sáu và Sùng A Ký cùng bắt xe từ bến xe Điện Biên sang bến xe Lào Cai để nhận vận chuyển thuê 40 bánh heroin của 2 người nước ngoài (chưa rõ danh tính), nếu vận chuyển chót lọt 2 đối tượng sẽ được trả công 50 triệu đồng".

Khoảng 18h ngày 30/5, Sáu, Ký thuê taxi BKS 24A – 02987 để vận chuyển số ma túy trên lên huyện Mường Khương thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Nhằm động viên và biểu dương kịp thời thành tích đặc biệt xuất sắc, Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao thưởng 30 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mường Khương.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai điều tra mở rộng.Trước đó, trưa ngày 21/5, trên QL 37 tại địa bàn xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển 14 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp từ Sơn La về Yên Bái. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 xe máy và một số vật dụng có liên quan.Ngày 3/5, tại địa phận bản Khò Hồng (xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ), tổ công tác do Công an tỉnh Sơn La chủ trì, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp đã phát hiện một nhóm 28 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn di chuyển từ biên giới vào.

Thấy tổ công tác, các đối tượng đã dùng súng quân dụng bắn liên tiếp nhằm áp đảo lực lượng Công an. Để trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác buộc phải nổ súng tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới.

Tại hiện trường, nhóm đối tượng bỏ lại 4 khẩu súng quân dụng, trong đó có 3 khẩu súng AK, 1 khẩu Các bin, 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 ba lô đựng 160 bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan.

Trong một diễn biến liên quan, vào hồi 21h45p ngày 2/5/2015, tại Km 81 + 700 quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện bắt quả tang đối tượng Thào A Vàng, 26 tuổi sử dụng xe mô tô vận chuyển trái phép 10 bánh heroin đi tiêu thụ theo hướng từ Lai Châu sang Lào Cai.Điều tra mở rộng vụ án ngày 3/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt khẩn cấp anh của Vàng là Thào A Sùng, 31 tuổi cùng trú tại bản Phình Cứ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đồng thời thu giữ thêm 1 xe mô tô. Tại cơ quan điều tra đối tượng Vàng khai nhận, trước đó Vàng đã bán trót lọt 1 bánh heroin với số tiền là 147 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận