Liên ngành Công an căng mình điều tiết giao thông đón người dân trở lại Thủ đô

Tác giả: Văn Huế

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 14/02/2024 19:26

Lực lượng CSGT, CSCĐ TP.Hà Nội phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) cùng công an quận, huyện, thị xã, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện… bảo đảm không xảy ra tình huống đột xuất, bị động để đón người dân quay trở về Hà Nội.


Cao tốc CSGT tuần tra lưu động, nội độ CSGT, CSCĐ "đón" điều tiết giao thông- Ảnh 1.

Tổ công tác của CSGT, CSCĐ thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) ứng trực hướng dẫn phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - QL45

Không để xảy ra ùn tắc kéo dài

Ngày 14/2 (mùng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ  Tết Giáp Thìn, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, dù áp lực giao thông không lớn, khi lượng phương tiện đổ về Hà Nội đã tăng cao vào cuối giờ chiều, nhưng để bảo đảm giao thông thông suốt, các đội CSGT trong nội đô sẵn sàng ứng trực, đón dòng phương tiện của nhân dân các tỉnh di chuyển từ các tuyến quốc lộ, tuyến cao tốc cửa ngõ vào trung tâm Hà Nội. 

Tại các khu vực điểm đầu cửa ngõ, các tuyến quốc lộ, tuyến cao tốc, lực lượng CSGT, CSCĐ TP.Hà Nội phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) cùng công an quận, huyện, thị xã, thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện… bảo đảm không xảy ra tình huống đột xuất, bị động đón người dân về thành phố, lao động và học tập.

Video: CSGT điều tiết phương tiện từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - QL45 về trung tâm Hà Nội

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục CSGT (Bộ Công an), Đội 3 phụ trách tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - QL45, trong ngày nghỉ Tết cuối cùng (ngày mùng 5 Tết), lực lượng CSGT, CSCĐ tiến hành công tác tuần tra lưu động đảm bảo giải quyết các sự cố trên tuyến.

"Tăng cường tuần lưu xe mô tô tại điểm nóng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - QL45, từ Km230 đến Km121 và Km188 về Km182 đầu Hà Nội kịp thời phát hiện các sự cố là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông trên tuyến hoặc những vụ va chạm giao thông.

"Đến thời điểm hiện tại dòng phương tiện vẫn tập trung hướng về Hà Nội nhưng chỉ hơi ùn tại Km 212 là nút thắt giữa 2 làn đường vào 3 làn đường… các tổ công tác của đơn vị điều khiển xe máy tuần tra trên tuyến nhắc nhở người tham giao thông không được được lên đường cao tốc bắt xe ô tô khách, đồng thời bố trí cán bộ sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận lại những phương tiện chạy quá tốc độ, vi phạm dừng đỗ trên đường cao tốc và đi không đi đúng  phần đường, làn đường là nguyên nhân chính gây ra va chạm, TNGT", Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng nói và thông tin, trong chiều cùng ngày, tổ công tác CSGT, CSCĐ tuần tra lưu động trên tuyến đã kịp thời giúp sửa xe, vá lốp cho 1 trường hợp người dân có xe ô tô gặp sự cố thủng lốp trên tuyến cao tốc…

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng thông tin thêm, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - QL45 qua trạm thu phí, nếu phương tiện đông sẽ đi ra đường gom, rồi rẽ trái vào đường Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp - Trần Thủ Độ - Ngã tư Bệnh viện Nội Tiết, rẽ trái đi quốc lộ 1A vào trung tâm Hà Nội.

Cục CSGT (Bộ Công an) điều tiết phương tiện từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - QL45 rẽ trái vào đường Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp - Trần Thủ Độ đi quốc lộ 1A vào trung tâm Hà Nội

CSGT Hà Nội ứng trực điều tiết phương tiện vùng giáp ranh

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, lường trước tình huống có nhiều phương tiện là xe máy di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A ở các tỉnh có phạm vi gần như: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên… về Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) đã bố trí lực lượng, tổ chức ứng trực ngay trên quốc lộ 1A, điểm tiếp giáp tỉnh Hà Nam với thủ đô Hà Nội ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. 

Lực lượng ứng trực gồm: Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an huyện Phú Xuyên. Đồng thời, trên toàn tuyến quốc lộ đi qua huyện Thường Tín và đầu huyện Thanh Trì cũng có lực lượng ứng trực tại các nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rẽ vào các hướng đi về các đường liên huyện Thanh Oai, Chương Mỹ…

Cao tốc CSGT tuần tra lưu động, nội độ CSGT, CSCĐ "đón" điều tiết giao thông- Ảnh 2.

Trung tâm chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố đã tổ chức ứng trực, nắm rõ tình hình giao thông thành phố

Trung tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết, trong trường hợp phương tiện cùng lúc đổ về sẽ bố trí phân luồng để phương tiện đi lên mạn đê Tả sông Hồng về huyện Thanh Trì, quận Hoàng Mai và rẽ về đường trục phía Nam đi quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, Chương Mỹ… Tại các chốt đều bố trí nước giải khát và xăng đựng trong bình để hỗ trợ bà con gặp khó khăn khi di chuyển.

Ở hướng các quốc lộ: 32, 12, 2, 3, 5 và 1B hướng về Hà Nội, các Đội CSGT số 5, 9, 12 cũng đều bố trí lực lượng phối hợp với công an các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình… đón người dân di chuyển về nội đô thành phố. 

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại uý Nguyễn Hải Anh, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) thông tin, các tổ công tác của cảnh sát giao thông đã bố trí điểm cầu Trung Hà giáp tỉnh Phú Thọ và cầu Vĩnh Thịnh giáp tỉnh Vĩnh Phúc cùng công an huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây ứng trực đón người dân về. Tại các điếm chốt cũng sẵn sàng nước uống, xăng xe hỗ trợ bà con.

Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ 15h cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 1A qua huyện Phú Xuyên, Thường Tín… và trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thị trấn Xuân Mai, đường Cổ Linh nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… dòng phương tiện bắt đầu đổ về. Áp lực giao thông có gia tăng nhưng không xảy ra ùn tắc khi các lực lượng đã chủ động các phương án khi xảy ra sự cố. 

Phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 14 tại điểm nút giao thông Ngọc Hồi - Giải Phóng, chỉ huy Đội CSGT và trật tự, Công an quận Hoàng Mai (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giảm áp lực giao thông khi chủ động hướng dẫn phương tiện đi lên đê tả ngạn sông Hồng khi nhập từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về vành đai 3, đồng thời cùng công an huyện Thanh Trì hướng dẫn phương tiện đi theo đường Phan Trọng Tuệ về Hà Đông giảm áp lực cho nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng.

Trung tá Trương Song Thành, Đội trưởng Chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết, Trung tâm chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu giao thông thành phố đã tổ chức ứng trực, nắm rõ tình hình giao thông thành phố đến rạng sáng ngày 15/2 với phương châm không người dân nào bị lỡ việc đi làm và học tập vào ngày đầu năm mới. 

Còn trong khu vực nội đô, Đại uý Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 thông tin, tất cả diễn biến tình hình giao thông Thủ đô trong ngày đều được chỉ huy các đơn vị theo dõi qua các app giao thông cài đặt trên điện thoại thông minh để nhanh chóng có những mệnh lệnh chỉ huy chính xác, không bị động trước các tình huống xảy ra.

Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, từ nay đến rạng sáng ngày 15/2 (túc ngày mùng 6 Tết) trong quá trình di chuyển từ các tỉnh thành về Thủ đô, người tham gia giao thông cần đi đúng phần đường, làn đường quy định. 

Điều khiển xe trong tốc độ cho phép, chở đúng số người quy định, đội mũ bảo hiểm đúng quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Khi gặp các tuyến giao thông ùn tắc, cần bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của Canh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác; Đặc biệt "đã uống rượu bia, không lái xe", để bảo đảm an toàn cho bản thân và xã hội.