Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam thăm và động viên người lao động

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 14/12/2023 15:37

Từ ngày 13 đến ngày 17/12/ 2023, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi chia sẻ những khó khăn với CNVCLĐ đang thực hiện nhiệm vụ thuộc Công đoàn Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam.

Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam thăm và động viên người lao động- Ảnh 1.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và ông Tống Hoàng Kha, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam cùng đoàn công tác thăm hỏi tặng quà CNVCLĐ tại đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa tại Cần Thơ

Thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, việc làm người lao động, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm cán bộ, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) đang trực tiếp làm việc, thực hiện nhiệm vụ tại các Cảng vụ, Trạm quản lý luồng, Hải đăng thuộc Cảng vụ, trạm quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa (thuộc Công đoàn Cục Đường thuỷ Nội địa Việt Nam) và các trạm luồng của Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải (ATHH) Miền Nam.

Tại Cảng vụ đường thuỷ nội địa tại Cần Thơ (thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam), Trạm luồng Hàng hải An Lạc Thôn, Trạm luồng hàng hải Cần Thơ (thuộc Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Nam), thay mặt đoàn công tác, ông Phạm Hoài Phương đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với CNVCLĐ tại Cảng vụ và các Trạm quản lý luồng hàng hải thời gian qua.

Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam thăm và động viên người lao động- Ảnh 2.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Nam cùng đoàn công tác thăm hỏi tặng quà CNVCLĐ tại Trạm quản lý luồng Hàng hải An Lạc Thôn

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cũng đánh giá cao những kết quả các Trạm đã đạt được trong năm qua, góp phần vào sự phát triển của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa Cần Thơ nói riêng và Công đoàn Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam nói chung.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra điều kiện làm việc, sinh hoạt của CNVCLĐ cũng như công tác an toàn vệ sinh lao động trên Trạm quản lý luồng.

Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam thăm và động viên người lao động- Ảnh 3.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Nam tặng quà CNVCLĐ tại Trạm quản lý luồng Hàng hải Cần Thơ

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT biểu dương các đơn vị mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt như trụ sở làm việc, phương tiện đi lại; các Trạm quản lý luồng còn thiếu điện lưới, nước ngọt để sinh hoạt; đặc biệt trong điều kiện môi trường làm việc nắng nóng, khói bụi bởi hoạt động của các cầu cảng nhưng CBCNV vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cũng lưu ý các đơn vị, đoàn viên người lao động không được chủ quan, lơ là, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện tốt các quy định, điều kiện về ATVSLĐ, an toàn mọi mặt; thực hiện các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động nhất là trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng và mùa mưa sắp tới.

Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam thăm và động viên người lao động- Ảnh 4.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và ông Tống Hoàng Kha, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam tặng quà CNVCLĐ tại Cảng vụ đường thuỷ nội địa Thới Bình, Cà Mau

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cũng đề nghị Công đoàn Cục Đường thuỷ Nội địa Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Nam chủ động phối hợp chuyên môn quan tâm chăm lo đời sống việc làm đoàn viên người lao động, đảm bảo thu nhập, đặc biệt chuẩn bị đón Tết cổ truyền quan tâm các chế chính sách, lương thưởng cho người lao động.

Nhân dịp này, ông Phạm Hoài Phương thay mặt Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã tặng quà, động viên CBCNV trên các Trạm quản lý luồng. Tuy món quà có trị vật chất không lớn nhưng tràn đầy ý nghĩa tinh thần, động viên người lao động, các đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc.

Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam thăm và động viên người lao động- Ảnh 5.

Ông Dương Hùng Phương, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV (Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam) phát biểu tại buổi làm việc đoàn công tác đến thăm

Cũng nhân dịp này, ông Dương Hùng Phương, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV (Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam) bày tỏ sự xúc động và cảm  ơn sự quan tâm của Công đoàn GTVT Việt Nam và sự đóng góp của cán bộ CNVCLĐ toàn ngành để những người lao động tại đơn các vị có một cái Tết Dương lịch đầm ấm và đầy ý nghĩa hơn.

Ý kiến của bạn

Bình luận