Lan tỏa hoạt động, đoàn kết, đồng hành cùng thanh niên ngành GTVT

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Chính trị 16/10/2018 09:34

Vừa qua, tại Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV.


IMG_5249
Phó Bí thư Nguyễn Giao Linh báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Giao Linh cho biết 9 tháng đầu năm 2018, các hoạt động của Đoàn đã có bước chuyển biến theo tính thiết thực, phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn trong giáo dục, đoàn kết và đồng hành với thanh niên. Hoạt động của đoàn đã có sự liên kết, phối hợp nhiều cơ sở trong Bộ và các đơn vị bạn tạo tính lan tỏa và nâng quy mô tổ chức.

Bám sát Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với nội dung tập trung triển khai 03 phong trào lớn của Đoàn gồm phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được bám sát, tập trung triển khai hướng đến hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị thể hiện trên các hoạt động cụ thể.

Nổi bật hơn cả là phong trào thanh niên tình nguyện. Tính đến hết tháng 9/2018, nhiều ngày hội hiến máu cấp Bộ, cấp đơn vị, đạt hơn 2000 đơn vị máu. Các đơn vị tổ chức các chương trình quyên góp, ủng hộ quần áo ấm, sách vở cho đồng bào các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa, ủng hộ quần áo ấm, trao học bổng cho học sinh nghèo, trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách như: Trao gần 100 chăn ấm và 80 suất quà (40 triệu đồng) cho nhân dân huyện Sapa - Lào Cai; trao tặng học bổng, máy tính cho học sinh Trường THPT Pò Tấu - Cao Bằng (20 triệu đồng); phối hợp tổ chức tặng quà và tổ chức Trung thu cho các em học sinh trường mầm non Khau Phạ - Mù Căng Chải (gần 40 triệu đồng); vận động tặng 500 mũ bảo hiểm, 26 xe đạp cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Đoàn trực thuộc đều phối hợp với công đoàn đơn vị tổ chức tặng quà, trao tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bảo khó khăn đón tết cổ truyền, xây dựng điểm trường học tại Điện Biên (Đoàn TN Ban QLDA Thăng Long), Yên Bái (Đoàn TN ACV tại Nội Bài) tổng giá trị hơn 800 triệu đồng; vận động quyên góp hỗ trợ bệnh nhi mổ tim trên 300 triệu đồng tại Bệnh viện Nhi TW (Đoàn TN Cục Đăng kiểm VN).

Đoàn Bộ đã chỉ đạo, cùng với các đơn vị hỗ trợ kinh phí để Đoàn TN Học viện Hàng không VN tổ chức thành công chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện từ 14/5 đến 5/8/2018 tại Bến Tre; Chiến dịch Xuân tình nguyện 2018 Tết trẻ thơ.

Đồng thời, hưởng ứng chủ đề Năm An toàn giao thông quốc gia 2018, Đoàn Bộ phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương, Văn phòng UBATGT Quốc gia, Ban ATGT Tỉnh Hải Dương tổ chức Tọa đàm về an toàn giao thông cho 370 em học sinh, các thầy cô giáo Trường THCS xã Tân Hương và 50 phụ huynh; tổ chức trồng cây 200 cây bạch đàn, cây ban bảo vệ hành lang an toàn giao thông tại Hải Dương, Điện Biên; phối hợp với Công ty Honda Hồng Hạnh tổ chức thi kiến thức về luật giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và kiểm tra, thay dầu xe miễn phí cho 1000 người tham gia hiến máu; tuyên truyền an toàn giao thông cho 500 em thiếu niên, nhi đồng đặc biệt con em cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ nhân dịp tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu; ký kết chương trình phối hợp giữa Đoàn Bộ với Đoàn Cục Cảnh sát giao thông, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt và ra quân tuyên truyền tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới…

“Mặc dù 9 tháng đầu năm các hoạt động đoàn có nhiều chuyển biến tích cực nhưng cũng tồn tại một số hạn chế. Theo đó, một số đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Bộ, cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc tinh thần trách nhiệm chưa cao. Đồng thời nguồn kinh phí cho hoạt động đoàn không ổn định, một số đơn vị hoạt động khó khăn, nhiều cán bộ đoàn viên nghỉ công tác, nghỉ không lương hoặc nợ lương dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, tổ chức Đoàn chưa phát huy được vai trò đồng hành cũng thanh niên trong lao động, việc làm”, Phó Bí thư Nguyễn Giao Linh cho biết thêm.

Đồng tình với những tồn tại hạn chế trong các hoạt động đoàn, Bí thư Đoàn Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng cho rằng  các hoạt động của đoàn chưa đồng đều ở các cơ sở, kết quả đạt được chỉ tập trung vào những cơ sở Đoàn mạnh, có truyền thống. Nhiều cơ sở đoàn còn khó khăn trong việc huy động, tập hợp thanh niên, huy động nguồn lực tổ chức hoạt động. Các cơ sở Đoàn còn yếu kém trong công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền về thực hiện những chương trình đồng hành với thanh niên.

IMG_5270
Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chỉ ra 3 điểm còn hạn chế của Đoàn Bộ. Thứ nhất, hầu hết cơ sở đoàn còn thiếu chủ động, chờ việc chứ không tìm việc để làm. Thứ hai, nhiều cơ sở Đoàn BCH không họp, không tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định và cuối cùng là vai trò của Đoàn Thanh niên ở nhiều cơ sở còn hạn chế. Từ những gì đã làm được cũng như chưa làm được, đồng chí Phạm Công Bổng kêu gọi Đoàn Bộ cũng như Đoàn các cơ sở phải nỗ lực hơn nữa; tích cực, chủ động, sáng tạo và xung kích để hoàn thành nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận