Lần đầu tiên trưng bày đầy đủ 18 Bảo vật quốc gia Việt Nam

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
Xã hội 10/01/2017 15:49

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày đặc biệt: “Bảo vật quốc gia Việt Nam” và đón nhận mô hình hiện vật Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

IMG_3630
TS. Nguyễn Văn Đoàn – Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc chủ trì buổi họp báo

Tại buổi họp báo, cung cấp thông tin liên quan cho các phóng viên, TS. Nguyễn Văn Đoàn – Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, hiện tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang lưu giữ số lượng Bảo vật quốc gia nhiều nhất trong hệ thống các bảo tàng, di tích trên toàn quốc. Với những giá trị lịch sử tiêu tiểu, độc bản và quý hiếm, qua các đợt xét chọn, thẩm định của Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày đầy đủ 18 bảo vật quốc gia Việt Nam để khách tham quan được khám phá những câu chuyện lịch sử, văn hóa của bảo vật quốc gia: Trống Ngọc Lũ; Trống Hoàng Hạ; Thạp Đào Thịnh; Tượng hai người đàn ông cõng nhau thổi khèn; Cây đèn hình người quỳ; Mộ thuyền Việt Khê; Bia Võ Cạnh; Chuông chùa Vân Bản; Ấn “Môn hạ sảnh ấn”; Bình vẽ thiên nga; Bia điện Nam Giao; Trống Cảnh Thịnh; Ấn “Sắc mệnh chi bảo”; Nhật ký trong tù; Sách Đường Kách mệnh; Bản thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”...

Cây đèn hình người quỳ
Cây đèn hình người quỳ

 

Trống đồng Ngọc Lũ
Trống Ngọc Lũ

 “Trong tổng số hơn 200.000 tài liệu, hiện vật đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã có 18 hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Đồng thời, mỗi Bảo vật quốc gia là một di sản quý giá chứa đựng những thông điệp của quá khứ; những tinh hoa của nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, giàu bản sắc; phản ánh lịch sử văn hóa lâu đời, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã và đang được trưng bày, giới thiệu tới công chúng trong nước và ngoài nước qua rất nhiều trưng bày trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên, trưng bày đầy đủ 18 bảo vật quốc gia” TS. Nguyễn Văn Đoàn cho hay.

 

IMG_3643
Đại biểu tham dự buổi Trưng bày Bảo vật quốc gia Việt Nam

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Đoàn, Trung bày sẽ giới thiệu một cách khái quát về những Bảo vật thời văn hóa Đông Sơn cách đây hơn 2000 năm, thời đại của văn minh Đại Việt qua các triều đại phong kiến cho đến khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mỗi Bảo vật với những câu chuyện, thông tin hấp dẫn sẽ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật độc đáo, tư duy thẩm mỹ, sự sáng tạo, bàn tay tài hoa, từ đó khích lệ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam.

Sách đường cách mệnh
Sách Đường Kách mệnh

Cùng các bảo vật, trưng bày sẽ giới thiệu các tài liệu khoa học liên quan như: Bản vẽ, bản dập hoa văn, hình ảnh minh họa…, đồng thời sử dụng những kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ 3D trong việc trình chiếu, các clip giới thiệu quá trình phát hiện và nghiên cứu, ý kiến đánh giá của các chuyên gia.

IMG_3656
Trao bức trướng của Bộ TT&TT cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh

Ngay sau buổi họp báo, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức Lễ đón nhận mô hình hiện vật Pháo do nhân dân làng Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh chế tác hiến tặng. Pháo được làm bằng gỗ, đường kính 1,2m, dài 5,75m, cao 3,47m được trang trí tứ linh (Long, Ly, Quy, Phượng), chạm khắc tinh sảo, sơn son, thiếp vàng. Đây là mô hình di sản văn hóa phi vật thể của lễ hội làng Đồng Kỵ trong đời sống sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

IMG_3648
Cận cảnh mô hình hiện vật Pháo do nhân dân làng Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh chế tác hiến tặng
Ý kiến của bạn

Bình luận