Lái xe taxi Thanh Nga hung hăng đòi đốt xe Camry đang dừng đèn đỏ

Đường dây nóng 08/10/2019 15:44

Công an Hà Nội đang điều tra vụ việc lái xe taxi của hãng Thanh Nga vi phạm luật giao thông chặn xe của người đi đường.

tai-xe-dspl

Hình ảnh cắt từ clip. 

Thông tin trên báo Công An Nhân Dân, khoảng 1h10 ngày 29/9 anh Phạm Minh Đức (SN 1991, ở Hà Đông) trên đường đi làm điều khiển xe ô tô Camry BKS 30E 029.xx đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) thì taxi BKS 30A-533.xx của hãng taxi Thanh Nga đi từ sau đến bấm còi inh ỏi.

Lúc đó tín hiệu đèn chưa chuyển sang xanh nên anh Đức không thể di chuyển dù đường rất vắng vẻ.

Thấy vậy, lái xe taxi Thanh Nga hùng hổ lách vượt lên ngang xe anh Đức và hạ kính xuống chửi.

Chưa dừng lại ở đó, lái xe chặn xe chéo đầu xe anh Đức xuống xe rút côn ba khúc doạ đánh đập, thách thức gọi công an. Anh Đức ngồi trên xe quay clip diễn biến vụ việc, thấy vậy lái xe tiếp tục đe dọa đốt xe của anh.

Sau lời tuyên bố này, lái xe đổ chất dung dịch lỏng như cồn lên kính lái bên trái xe anh Đức. Cũng vào lúc này, đèn giao thông chuyển sang tín hiệu màu xanh nên anh Đức mới có cơ hội thoát khỏi sự hung hăng của lái xe taxi Thanh Nga.

Liên quan đến sự việc, báo Infonet đưa tin, anh Dương Anh Thế - Cán bộ Đội quản lý xe của hãng taxi Thanh Nga xác nhận vụ việc và cho biết: "Việc nó rất nhỏ, không có vấn đề gì cả. Chúng tôi đang liên hệ với anh Đức để giải quyết vụ việc".

Tuy nhiên, theo phản ánh của ánh Đức đến trưa 7/10, anh vẫn chưa thấy hồi âm gì từ hãng taxi Thanh Nga, mặc dù vụ việc đã xảy ra cho tới điểm này là gần nửa tháng. Theo anh Đức, nếu hãng taxi Thanh Nga tiếp tục im lặng để cho qua sự việc anh sẽ có đơn lên các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận