Kon Tum kiến nghị giải pháp xóa điểm đen trên đèo Lò Xo

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/06/2018 16:32

Cung đường vòng xoắn với độ dốc lớn, đường quanh co, sương mù quanh năm, đèo Lò Xo liên tục xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đang cần sự vào cuộc của Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan.

Trong nhiều năm gần đây, cái tên đèo Lò Xo đoạn qua huyện Đắk Glei (Kon Tum), Đường HCM luôn được nổi lên mặt báo với những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến tỉnh Kon Tum được liệt vào địa phương “báo động đỏ” trong TNGT.

DSC_0877
Chiếc xe khách lao xuống đèo Lò Xo hôm 16/6

Tại báo cáo 588 tỉnh Kon Tum gửi Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thống kê: Ngày (1.3.2018), xe khách BKS 90B-005.32, chạy tuyến Hà Nam – Gia Lai, chở trên xe khoảng 20 người đã lao xuống taluy âm bên trái tuyến đường rơi xuống vực sâu 70m. Hậu quả tài xế tử vong tại chỗ, 19 người bị thương. Cũng tại khu vực này, vào tháng 4.2005, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 31 người tử vong, trong đó 30 người là cựu chiến binh phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội trên đường đi thăm chiến trường xưa, (văn bản của Kon Tum trích dẫn). Và mới đây hôm 16.6, “Vụ tai nạn diễn ra lúc 2h15 phút ngày 16,6, tại Km 1430 + 700 trên đường Hồ Chí Minh (xã Đắk Pek, huyện Đăk Glei Kon Tum), thuộc nhà xe Cty Việt Hưng (xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Xe mang BKS 34B-002.69 do tài xế Vũ Văn Hồng (SN 1976, trú thôn Đông Đô, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) điều khiển, chạy hướng Đà Nẵng - Kon Tum. Đến đèo Lò Xo, xe tự gây tai nạn, trên xe có tổng số 44 hành khách (3 người nhà xe và 41 hành khách). Khi xe lao xuống vực, 1 người nhà xe đã thoát ra và lên mặt đường báo công an huyện Đắk Glei ứng cứu. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 34 người bị thương”.

 

DSC_0895

dsc_0890-1407

 

dsc_0902-1408
Nhiều xác xe gặp nạn vẫn nằm trên cung đường HCM

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ có mặt tại hiện trường để tìm giải pháp khắc phục. Khảo sát hiện trường đèo Lò Xo, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đề nghị Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đề xuất các giải pháp khả thi để trình Bộ GTVT xử lý.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, UBND tỉnh, Tỉnh ủy và đoàn Đại biểu Quốc hội đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tìm quyết sách giảm thiểu tai nạn ở đèo Lò Xo. “Kon Tum đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, khảo sát để có phương án đầu tư tuyến tránh tại đèo Lò Xo (đường Hồ Chi Minh, đoạn qua huyện Đắk Glei, Kon Tum) nhằm khắc phục triệt để tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua đây”, Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum - Nguyễn Đức Tuy kiến nghị bằng văn bản số 588.

DSC_0899
Tuyến đường cần nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn

Chủ tịch tỉnh Kon Tum - Nguyễn Văn Hòa - thẳng thắn: “Ở góc độ địa phương, chúng tôi cần có giải pháp đồng bộ, sự bàn bạc, vào cuộc của Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan”.

Trước nhiều kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ GTVT với Bộ trưởng đương nhiệm Nguyễn Văn Thể có động thái nghiên cứu, bổ sung tiêu chuẩn thiết kế tường, hộ lan 3 tầng có kết cấu bền vững để lắp đặt tại các đoạn đường cong, có bán kính hẹp, độ dốc lớn.

Tuy nhiên, theo tỉnh Kon Tum, đây chỉ là biện pháp khẩn cấp tạm thời. Bởi lẽ, nhiều vụ tai nạn xảy vẫn tiếp diễn tại đèo Lò Xo.

Ý kiến của bạn

Bình luận