Không giấy tờ tùy thân khi chơi đêm, 400 người ở Hà Nội bị phạt

Nhật ký cảnh sát 24/11/2017 10:26

Trong một tháng, Công an Hà Nội kiểm tra 1.600 người nghi vấn phạm tội, lập biên bản gần 400 người không mang giấy tờ tùy thân.

canh-sat-tong-kiem-tra-500-283-8326-3718-151142076
Cảnh sát lập biên bản xử phạt gần 400 người đi chơi đêm không mang theo giấy tờ tùy thân. Ảnh: Phương Sơn

Ngày 23/11, Công an Hà Nội tổng kết một tháng thực hiện mệnh lệnh 01 về kiểm tra hành chính ban đêm, phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Theo đánh giá của Công an Hà Nội, đợt ra quân tổng lực với nhiều lực lượng phối hợp như cảnh sát hình sự, cơ động, giao thông, trật tự, khu vực đã đem lại hiệu quả cao trong việc trấn áp tội phạm và được người dân ở thủ đô đồng tình, ủng hộ.

Trong một tháng, Công an Hà Nội đã kiểm tra hành chính 1.660 người có biểu hiện nghi vấn phạm tội, trong đó nhắc nhở trên 1200 người, lập biên bản gần 400 người không mang theo giấy tờ tùy thân, xử phạt trên 45 triệu đồng.

Theo đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Hà Nội), trong thời gian trên, tội phạm giết người ban đêm không xảy ra. Tỷ lệ tội phạm cướp giật, cướp tài sản ban đêm đã giảm sâu.

canh-sat-tong-kiem-ta-500-1-58-9829-3090-151142076
Các tổ công tác kiểm tra hành chính vào ban đêm gồm có nhiều lực lượng tham gia. Ảnh: Phương Sơn

Tuy nhiên, đại tá Giáp cho rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an cũng gặp không ít khó khăn như tham gia tuần tra đêm, nhưng hôm sau vẫn không thể bố trí nghỉ mà vẫn phải làm các công việc của ban ngày.

Theo Nghị định 05/1999, chứng minh thư, thẻ căn cước công dân được coi là giấy tờ tùy thân, công dân ra đường phải mang theo, bất kể ngày hay đêm.

Trường hợp không xuất trình giấy tờ tùy thân khi có yêu cầu kiểm tra, công dân sẽ bị xử phạt phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Theo Mệnh lệnh 01 của Công an Hà Nội, việc kiểm tra bắt đầu từ đêm 10/10 đến hết 10/1/2018; từ 23h hôm trước đến 5h hôm sau.

Sau một tháng thực hiện, so với tháng trước, tội phạm cướp tài sản giảm 50% số vụ, cướp giật tài sản giảm 32,3%, trộm cắp tài sản giảm 1,8%.

Phát hiện, bắt 51 vụ với 80 người phạm pháp hình sự; bắt 13 vụ với 58 người đánh bạc.

Ý kiến của bạn

Bình luận