Không để cướp giật, đòi nợ thuê lộng hành!

Nhật ký cảnh sát 21/12/2016 05:18

Cứ mỗi dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp lại diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều vụ cướp, cướp giật táo tợn, dùng vũ khí như dao, kiếm, thậm chí cả súng xảy ra giữa nơi đông người. Người dân tìm cách mua các thiết bị an ninh như camera, bảo mật vân tay đề phòng trộm cướp. Trước thực trạng này, Bộ Công an quyết định mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2017.

chan-298_TJRZ
Các loại vũ khí của tội phạm được lực lượng Công an Hà Nội thu giữ. Ảnh: CAO NGUYÊN

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tấn công, trấn áp hoạt động của băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê, xiết nợ, trả thù lẫn nhau, chống người thi hành công vụ...

Cướp giật táo tợn, sử dụng hàng nóng

Theo thống kê của cơ quan Công an, tội phạm trộm cắp chiếm gần 50% số vụ phạm pháp mỗi năm. Một trong những thời điểm thường xảy ra trộm cắp trong năm là dịp trước, trong và sau Tết. Thời gian qua, tội phạm trộm cắp đã có những diễn biến phức tạp hơn, nhằm vào những địa bàn, cơ sở, nhà dân có tài sản lớn. Đáng lo ngại hơn, những vụ có tính chất “đầu trộm đuôi cướp” diễn ra nhiều, thể hiện mức độ manh động của tội phạm.

Điển hình vụ việc, xảy ra vào cuối tháng 10 tại phố Ngũ Nhạc (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), hai thanh niên bất ngờ xông vào cửa hàng tạp hóa giật túi xách của chủ tiệm. Khi bị người này chống cự, cả hai đối tượng đã lao vào dùng dao cứa cổ rồi bỏ chạy. Phát hiện sự việc, công an cùng người dân đã lao tới quật ngã, bắt sống một trong hai tên cướp.

Tới ngày 4.11, cũng một vụ trộm khác, Nguyễn Văn Việt (SN 1981, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đột nhập một biệt thự tại Khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), mục đích ban đầu là trộm cắp nhưng khi phát hiện có người trong nhà đã dùng vũ khí đe dọa cướp tiền và tài sản.

Vừa mới đây, vụ cướp ngân hàng chấn động có nổ súng đã xảy ra tại Huế, nghi can Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi) khai lúc 17h ngày 6.12, Tâm mang súng vào chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ở TP. Huế. Khi vào chi nhánh ngân hàng này, Tâm đeo găng tay, bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, áo khoác màu đen... chĩa súng vào nhân viên thu ngân, bảo vệ yêu cầu để tiền lên bàn giao dịch. Sau khi yêu cầu mọi người đứng yên, hắn vừa chĩa súng đe dọa vừa lấy từng cọc tiền cho vào túi, tổng cộng 725 triệu đồng.

2_55882
Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra các tuyến phố. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Bất an với trộm cướp, thiết bị an ninh đắt hàng

Trước tình hình trộm cướp diễn ra táo tợn được báo chí, truyền hình phản ánh liên tục, tại nhiều địa phương, các chủ cửa hàng kinh doanh vàng, siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố lớn đều tìm mua thêm các thiết bị an ninh, gia tăng bảo vệ đề phòng trộm cướp.

Khảo sát PV tại Hà Nội, nhiều chủ cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết bị an ninh tại Hà Nội cho biết, từ khi vụ cướp ngân hàng chấn động xảy ra, lượng khách hàng mua camera an ninh, chuông báo động tại những cơ sở này tăng đột biến. “Trước đây mỗi ngày cửa hàng của tôi bán được khoảng 7- 10 camera an ninh, nhưng 4 ngày trở lại đây lượng camera bán ra tăng gấp đôi, gấp ba lần. Phần nhiều khách hàng mua camera là người của các ngân hàng, tiệm vàng”- chủ một cửa hàng thiết bị an ninh trên đường Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa) cho biết.

Theo một số chủ cơ sở kinh doanh thiết bị an ninh, không chỉ các ngân hàng, tiệm vàng mua sắm nhiều camera an ninh để chống trộm cướp mà những hộ dân cũng mua sắm phương tiện này về lắp để bảo đảm an toàn cho gia đình mình.

Ông Ngô Trí Cường - GĐ Cty vệ sĩ Venus - cho biết, vào dịp cuối năm cũng là dịp thiếu bảo vệ trầm trọng. Ông Cường cho biết, năm nay, nhiều đơn vị ký hợp đồng đều yêu cầu gia tăng bảo vệ, tăng thêm ca trực, tăng cường tuần tra, nhất tại các khu đô thị có nhiều biệt thự cao cấp.

Ra quân trấn áp tội phạm

Nắm bắt được những quy luật và diễn biến của tội phạm, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Theo đó, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 16.12.2016 để đảm bảo tốt an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Bộ trưởng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai các giải pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; hoạt động của các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, thanh toán, trả thù lẫn nhau, chống người thi hành công vụ; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án... Rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp có tiền sử “ngáo đá”, tâm thần, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây án, gây rối trật tự công cộng.

Trao đổi với Lao Động, thiếu tá Phạm Văn Thành - Đội trưởng đội tham mưu Công an quận Đống Đa (Công an TP. Hà Nội) cho biết, từ giữa tháng 11 đến nay, đơn vị đã triển khai kế hoạch cao điểm bảo vệ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán theo hướng chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa. Đặc biệt, theo thiếu tá Thành, hiện nay trên địa bàn quận có 250 chi nhánh ngân hàng, quỹ tiết kiệm và 90 cơ sở cửa hàng hàng, chế tác vàng. Để chủ động phòng ngừa tội phạm cướp có vũ khí tại các ngân hàng, tiệm vàng, quỹ tiết kiệm, lực lượng CSHS đã phối hợp với lực lượng CSKV tiến hành rà soát, kiểm tra lắp camera, chuông báo động, bố trí lực lượng bảo vệ…

Theo phòng tham mưu công an TPHCM, từ ngày 16.12.2016 - 15.2.2017, các đơn vị đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết 2017. Trong tuần đầu của tháng 12, công an TPHCM đã điều tra khám phá nhanh 71 vụ phạm pháp hình sự, bắt 65 tên.

Ý kiến của bạn

Bình luận