Không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump ra sân bay về Mỹ

Tác giả: Tổng hợp

saosaosaosaosao
Chính trị 28/02/2019 16:07

Lãnh đạo Mỹ - Triều rời khỏi hội nghị thượng đỉnh ở khách sạn Metropole mà không một thỏa thuận cụ thể nào được đưa ra.

 

000-1E038W-6600-1551339456
Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trao đổi trước báo giới trước khi họp kín. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên hôm nay bước sang ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh tại khách sạn Metropole, Hà Nội. Cuộc gặp có khởi đầu suôn sẻ khi cả hai đều bày tỏ hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp khi trò chuyện với báo giới trước phiên thảo luận.

Trump nêu rõ rằng ông sẵn sàng chấp nhận một lộ trình phi hạt nhân hóa chậm. "Tốc độ không quan trọng", Tổng thống Mỹ nói. "Điều quan trọng là chúng ta làm điều đúng đắn".

Chúng tôi "có mối quan hệ mạnh mẽ và khi bạn có mối quan hệ tốt thì rất nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra", ông chủ Nhà Trắng nói và cho biết thêm rằng tại bữa tối ngày 27/2 với Chủ tịch Kim Jong-un ở khách sạn Metropole, "nhiều ý tưởng tuyệt vời đã được hai bên trao đổi".

Chủ tịch Kim Jong-un ví cuộc gặp của hai lãnh đạo như một bộ phim viễn tưởng. "Chúng tôi đã thực hiện nhiều nỗ lực và cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đến Hà Nội, ngồi cùng nhau và có cuộc đối thoại tuyệt vời này", ông Kim phát biểu. "Tôi đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để đem đến kết quả tốt cho hội nghị hôm nay".

Phóng viên David Nakamura từ báo Mỹ Washington Post hỏi Chủ tịch Kim Jong-un rằng liệu ông có tự tin về việc đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Trump hay không. Lãnh đạo Triều Tiên đáp: "Còn quá sớm để nói. Tôi không nói rằng tôi bi quan. Tôi có cảm giác rằng những kết quả tốt đẹp sẽ xuất hiện".

Julian Borger, biên tập viên của Guardian, cho rằng đây là lần đầu tiên ông Kim trả lời câu hỏi của một nhà báo nước ngoài. Ông Kim từng nhiều lần đến Trung Quốc nhưng ít khả năng ông từng trả lời câu hỏi của phóng viên bản địa.

Hai lãnh đạo sau đó họp kín trong 15 phút và đi dạo cùng nhau trong khuôn viên khách sạn. Ông Kim tươi cười khi hai người gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. 4 người sau đó vào phòng để dự phiên họp mở rộng.

Theo lịch trình, ông Trump và ông Kim có một cuộc trò chuyện bên bể bơi tại khách sạn nhưng kế hoạch này bị thay đổi vào phút chót vì thời tiết nóng ẩm ở Hà Nội. Nhiệt độ Hà Nội hôm nay là 23 độ C, độ ẩm 93%. Tổng thống Mỹ mặc vest còn Chủ tịch Triều Tiên mặc trang phục đại cán.

Trong phiên họp mở rộng, tháp tùng ông Trump là quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol ngồi cạnh ông Kim.

Giữa cuộc họp, hai bên có vài phút trả lời báo chí. Một phóng viên đặt câu hỏi liệu Chủ tịch Kim Jong-un có sẵn lòng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân hay không, ông đáp: "Tôi đã không đến đây nếu không sẵn lòng làm điều đó".

Khi được hỏi liệu đã đến lúc đưa ra một tuyên bố chính trị kết thúc chiến tranh hay chưa, ông Trump nói rằng ông tin họ sẽ "đạt được một thỏa thuận tốt đẹp" cho cả hai bên nhưng nhấn mạnh đây "không phải là việc thực hiện trong ngày một ngày hai".

Các phóng viên hỏi thêm rằng liệu Mỹ có thể mở văn phòng đại diện ở thủ đô Bình Nhưỡng hay không. Tổng thống Trump nhắc lại câu hỏi, cho biết ông "rất hứng thú được nghe câu trả lời" từ lãnh đạo Triều Tiên. "Đây là ý tưởng có thể được chào đón", ông Kim nói trước khi các phóng viên được yêu cầu rời phòng họp.

Tuy nhiên, sự suôn sẻ vào buổi làm việc ban sáng không kéo dài đến chiều. Theo kế hoạch, hai lãnh đạo sẽ cùng nhau ăn trưa và sau đó họ sẽ ký thỏa thuận chung vào khoảng 14h nhưng thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đột ngột thông báo rằng các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vượt quá thời gian và bữa trưa bị hủy.

Các phóng viên được yêu cầu di chuyển lên xe buýt để đến khách sạn Marriott để tham dự cuộc họp báo diễn ra sớm hơn kế hoạch hai giờ đồng hồ. Họ rất bối rối về diễn biến này. Không phóng viên nào biết rõ có sự cố gì đã xảy ra trong cuộc đàm phán giữa hai đoàn. Đoàn xe của hai lãnh đạo rời khỏi khách sạn Metropole.

Nhà Trắng sau đó thông báo rằng không có thỏa thuận nào đạt được trong hội nghị lần này nhưng các bên mong chờ sẽ gặp lại trong tương lai.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có những cuộc họp rất tốt đẹp và mang tính xây dựng tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào ngày 27 và 28/2", Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ra thông cáo. "Hai lãnh đạo đã bàn về nhiều phương án thúc đẩy phi hạt nhân hóa và các mô hình phát triển kinh tế".

"Tất cả các lệnh trừng phạt vẫn giữ nguyên"

Trao đổi với báo giới, ông Trump nói Triều Tiên muốn được dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước khi tháo dỡ cơ sở hạt nhân, nhưng Mỹ không đồng ý.

"Tất cả các lệnh trừng phạt vẫn giữ nguyên", ông Trump nói.

Ông Trump nói ông Kim có tầm nhìn trong việc giải trừ hạt nhân nhưng nó không đồng nhất với Mỹ. Nhưng hai bên đã "gần nhau" hơn xưa.

"Chúng tôi chưa sẵn sàng để dỡ bỏ biện pháp trừng phạt để đổi lấy phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tôi nhắc lại lần nữa tôi và ông Kim có mối quan hệ rất tốt và Triều Tiên có triển vọng phát triển kinh tế như tôi đã nói nhiều lần trước đây", ông Trump nói.

Khi được hỏi ông đã nói gì với ông Kim, Tổng thống Mỹ đáp: "Phi hạt nhân hóa là vấn đề mà mọi người hay nói và tôi vẫn nhấn mạnh với ông Kim là Triều Tiên sẽ phát triển kinh tế mạnh mẽ nếu tiến hành phi hạt nhân hóa".

Ông Trump rời Việt Nam sớm hơn dự kiến

Trước khi khép lại cuộc họp báo kéo dài gần một giờ ở khách sạn Marriot, Tổng thống Donald Trump cảm ơn chính phủ Việt Nam đã giúp Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Ông cũng cho biết đã có một ngày làm việc 'hiệu quả' với ông Kim Jong Un dù hai nước không đạt được thỏa thuận. Hiện Tổng thống Trump đang trên đường ra sân bay để trở lại Washington. 

anh1_1200x0
13h25, xe hộ tống Chủ tịch Triều Tiên đi trước, sau đó đến đoàn vệ sĩ, đến xe của ông rời khỏi khách sạn Metropole (phố Ngô Quyền) - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai.

 

anh2-1551335730_1200x0
Cùng lúc đó, chiếc Cadillac chở Tổng thống Mỹ cũng ra về.
Ý kiến của bạn

Bình luận