Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế vụ TNGT 14 người thương vong tại Lạng Sơn

An toàn giao thông 01/11/2023 16:51

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài xế ô tô hợp đồng vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lạng Sơn rạng sáng 31/10.

 Khởi tố tạm giam tài xế ô tô hợp đồng vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn khiến 14 người thương vong

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Theo tài liệu điều tra, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 31/10/2023 tại Km70+830 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Rừng Cấm - Chằm Non, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn làm 5 người chết, 9 người bị thương.

Trong ngày 31/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đình Trọng (sinh năm 1966, trú tại Tổ 23, Khu 3, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), là tài xế lái xe 14B-036.57 về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với Quách Đình Trọng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Tạp chí Giao thông Vận tải đưa tin, vào khoảng 2h10 cùng ngày (31/10) tại Km70+800 trên tuyến Quốc lộ 1 (địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách hợp đồng 16 chỗ BKS 14B - 036.57 do Quách Đình Trọng (sinh năm 1966, trú tại Tổ 23, Khu 3, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội (trên xe có 1 lái xe và 15 hành khách) với xe đầu kéo BKS 98C – 016.45 kéo theo sơmi rơ-moóc BKS 98R – 013.79 trên xe chở xi măng, do Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1985, trú tại Liễu Ngạn, Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển bị hỏng máy, đang đỗ cùng chiều phía trước. Sau đó tiếp tục va chạm với xe đầu kéo BKS 77H – 041.15 kéo theo sơmi rơ-moóc BKS 77R – 046.08 do Nguyễn Thành Bảo (sinh năm 1996, trú tại Thanh Lương, Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định) điều khiển đi ngược chiều hướng Hà Nội – Lạng Sơn.

Theo Cục CSGT, sơ bộ bước đầu xác định ô tô 14B – 036.57 (là xe hợp đồng chở khách từ Quảng Ninh đi lễ tại Lạng Sơn), sau khi đi lễ tại đền Châu Lục (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về đến Km70+830 Quốc lộ 1 do đoạn đường dốc, cua, trời tối không có đèn đường đã đâm vào đuôi bên trái của xe đầu kéo 98C – 016.45 đang dừng, đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới, hướng Lạng Sơn – Hà Nội và bị văng sang bên trái theo hướng đi. Cùng lúc đó xe đầu kéo BKS 77H – 041.15 đang đi đến và va chạm với xe 14B – 036.57. Qua test nhanh, cả 3 lái xe không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Còn theo thông tin từ Cục Đường bộ VN cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ không có dữ liệu giám sát hành trình. Xe này chỉ có dữ liệu đến 4h59 ngày 30/10/2023. Với xe đầu kéo BKS 98C – 016.45, vào thời điểm 2 giờ 12 phút 35 giây, tốc độ của xe là 50 km/h, trước đó 10 giây xe có tốc độ 47 km/h.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 1033/CĐ-TTg ngày 31/10/2023 chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát tình hình xử phạt vi phạm về tốc độ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình do ngành giao thông vận tải cung cấp.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm (nếu có); bảo đảm yêu cầu giám sát chặt chẽ, liên tục, phát hiện ngay các vi phạm để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, tập trung đối với loại xe được sử dụng phổ biến; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Sáng 31/10, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đại diện bộ, ngành có mặt ở hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn và đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Tại bệnh viện, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia đã hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.