Khởi tố thêm một đối tượng đánh thương binh nhập viện

Đường dây nóng 23/03/2017 05:10

Ngoài 2 bố con ông Nhu, cơ quan công an vừa xác định thêm một đối tượng khác tham gia vào quá trình hành hung ông Hoàng Tiến Vin (thương binh hạng 2/4) tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chiều 25.1 khiến ông này bị thương phải nhập viện.

 

Khởi tố thêm một đối tượng đánh thương binh nhập v
Cảnh ông Vin bị hành hung giữa đường.

Ngày 22.3, nguồn tin từ Công an huyện Chương Mỹ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố thêm một bị can trong vụ án cố ý gây thương tích cho ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thương binh hạng 2/4, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) sau va chạm giao thông.

Bị can vừa bị khởi tố là Bùi Bá Hùng (23 tuổi, ở khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ), được xác định là đồng phạm cùng hai bố con Nguyễn Bá Nhu (SN 1966) và Nguyễn Bá Tài (SN 1992) - đều ở thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - đánh ông Vin thương tích.

Theo tài liệu điều tra, khi đuổi theo bắt được ông Vin đưa về cơ quan công an, Hùng đã bức xúc và tham gia đấm ông Vin.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip khoảng hơn 2 phút ghi lại cảnh, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe thương binh bị một nhóm người truy đuổi trên đường, chặn rồi lao vào đấm đá, hiện trường vụ việc gần trụ sở Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Chương Mỹ xác định được ông Nhu và con trai Nguyễn Bá Tài là những đối tượng hành hung ông Vin.

3-1486608169449_prqz_olro
Chiếc xe ôtô của ông Nhu. Ảnh: ANTĐ.

Theo lời khai của ông Nhu và Nguyễn Bá Tài, khoảng 17h30 chiều 25.1, tại khu vực xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark do ông Nhu lái bất ngờ bị chiếc xe ba bánh do ông Vin điều khiển cùng chiều vượt, rồi va vào.

Va chạm khiến xe ô tô của ông Nhu bị móp, trầy xước bên hông trái của xe, kéo dài lên đến cửa hậu bên trái, đồng thời làm rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái.

Tuy nhiên, ông Vin không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Chính vì thế, ông Nhu vừa điều khiển xe vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn chiếc xe ba bánh trên. Khi đến khu vực gần trụ sở Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chương Mỹ thì ông Vin dừng xe.

Bực tức vì thái độ bỏ đi của người lái xe ba bánh nên bố con ông Nhu và đã lao vào hành hung. Tài tham gia giữ tay, giật cánh khuỷu ông Vin, còn ông Nhu lao vào tát ông Vin.

2 Cảnh ông Vin bị hành hung giữa đường.
Thương binh hạng 2/4 Hoàng Tiến Vin trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Ngay sau khi bị nhóm thanh niên hành hung, con cháu ông biết tin đã vội đến can ngăn rồi đưa ông nhập viện và điều trị từ đó đến nay.

Đến ngày 2.2, ông Vin đã có đơn gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cùng các cơ quan tố tụng của thành phố và huyện Chương Mỹ, đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm thanh niên đã hành hung ông.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đã trực tiếp chỉ đạo Sở LĐTBXH TP.Hà Nội kiểm tra, xác minh và kịp thời thăm hỏi, động viên thương binh Hoàng Tiến Vin. Chiều 4.2, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cùng đoàn công tác của Bộ LĐTBXH đã đến thăm hỏi sức khỏe của người cựu chiến binh.

Được biết, ông Vin đi bộ đội chống Mỹ năm 1972. Vào tháng 5.1974, ông bị thương trong một trận chiến đấu tại Quảng Nam. Ông hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận