Khởi tố cha con kẻ chủ mưu nổ súng vào tiệm cầm đồ

Nhật ký cảnh sát 02/08/2019 08:48

Tân và con trai cùng hai người khác gây ra vụ nổ súng, chém người tại tiệm cầm đồ Lê Thúy ở Tiền Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Lê Hoàng Tân (46 tuổi) và con trai là Lê Hữu Tiến (22 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Nguyễn Long Nhân (22 tuổi) và Châu Minh Thuấn (21 tuổi, cùng ngụ thị xã Cai Lậy).

Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận là chủ mưu gây ra vụ nổ súng, chém người tại tiệm cầm đồ Lê Thúy tối 19/7. 

Tân là người nổ súng, còn Tiến cầm dao chém người gây thương tích.

Khoi to cha con ke chu muu no sung vao tiem cam do hinh anh 1
Tân (áo đỏ) chỉ đạo đàn em gây ra vụ nổ súng, chém người ở Cai Lậy. Ảnh: Anh Minh.

Theo cơ quan chức năng, Tân có mâu thuẫn với anh Vũ Thanh Bình (chồng của chủ tiệm cầm đồ). Chiều tối 19/7, Tân cùng con trai huy động hơn 10 người, mang theo súng, mã tấu, kiếm nhật, bình gas đến tiệm cầm đồ ở thị xã Cai Lậy. 

Tân nổ súng bắn vào tiệm cầm đồ, sau đó chỉ đạo đàn em ném 5 bình gas cùng bếp than vào bên trong nhưng may mắn không gây nổ. Tiến cầm dao chém người gây thương tích cùng đồng bọn đập phá nhiều tài sản bên trong. 

Gây án xong, Tân và Tiến bỏ trốn đến ngày 24/7 mới ra đầu thú. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường thu giữ 3 vỏ đạn, 5 bình gas loại 12 kg cùng nhiều tang vật khác. 

Khám xét nơi ở của cha con Tân, cảnh sát thu giữ 32 con dao tự chế, găng tay, khẩu trang...

Ý kiến của bạn

Bình luận