Khánh thành trường học do Việt Nam viện trợ xây dựng tại Lào

30/07/2015 16:48

Chiều 29/7, tại huyện Viengphoukha, tỉnh Luang Namtha, Bắc Lào, đã diễn ra lễ khánh thành Trường trung học phổ thông Viengphoukha.

Đây là dự án trường học thứ hai được triển khai bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành tặng Chính phủ Lào tại tỉnh Luang Namtha trị giá gần 75 tỷ đồng.

truong-hoc1
Các đại biểu tại lễ khánh thành

Dự lễ khánh thành và bàn giao có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Chí Dũng; Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam Khampheuy Keokinnaly; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Namtha Pheththavone Philavan; Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Hoàng Xuân Hải, cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Luang Namtha, đại diện Phân ban hợp tác hai Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam-Lào, và thầy và trò Trường Trung học phổ thông Viengphoukha.

Dự án Trường trung học phổ thông Viengphoukha được Chính phủ hai nước giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Luang Namtha làm chủ đầu tư.

Dự án bắt đầu được xây dựng từ cuối năm 2013, sau 18 tháng triển khai xây dựng đến nay công trình đã được hoàn thành đúng tiến độ với các hạng mục gồm tòa nhà học cao 3 tầng với 40 phòng học; tòa nhà Hiệu bộ 2 tầng, thư viện và hội trường.

Phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Chí Dũng cho biết trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào-Việt Nam ngày càng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.

Việc khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình trường trung học phổ thông Viengphoukha - công trình trường học thứ hai trên địa bàn tỉnh Luang Namtha được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành tặng Chính phủ Lào thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo hai bên đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại tỉnh Luang Namtha; đồng thời thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ, hai Phân ban hợp tác trong việc đẩy mạnh hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước.

Thay mặt Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam, Khampheuy Keokinnaly cho biết công trình được xây dựng hết sức khang trang, hiện đại và lớn nhất Luang Namtha này là biểu tượng minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam yêu cầu tỉnh Luang Namtha cũng như thầy và trò Trường trung học phổ thông Viengphoukha sử dụng công trình sao cho hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Phát biểu khi nhận bàn giao Trường, thay mặt Đảng bộ, nhân dân tỉnh Luang Namtha, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Namtha Pheththavone Philavan,đã cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, dù kinh tế còn khó khăn vẫn luôn cố gắng giúp đỡ nhân dân Lào, đồng thời cam kết sẽ sử dụng quà tặng của Chính phủ Việt Nam đúng mục đích và hiệu quả cao nhất.

Ý kiến của bạn

Bình luận