Khai mạc giải Dù lượn Đà Nẵng mở rộng năm 2018

Tác giả: Tôn Bảo

saosaosaosaosao
Xã hội 24/06/2018 07:52

Với chủ đề “Bay trên Tiên Sa 2018” giải Dù lượn Đà Nẵng năm nay thu hút gần 60 vận động viên cả trong nước và quốc tế.


Theo đó,  điểm cất cánh là: 571m ASL, hướng cất cánh: Nam & Đông, các vận động viên sẽ thi tài hạ cánh chính xác từ độ cao 600 mét từ đỉnh núi Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà, và điểm hạ cánh tại bãi biển Thọ Quang. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho những ai yêu thích môn dù lượn, góp phần tạo nên loại hình du lịch thể thao thú vị, làm đa dạng thêm sản phẩm du lịch mùa hè cho thành phố.

01
Phi công lượn dù đến điểm hạ cánh
02
Nhiều du khách thích thú dõi theo

Đặc biệt năm nay có sự góp mặt của phi công nổi tiếng thế giới người Nepal Mr.Babu, người đầu tiên bay từ đỉnh Everest, và nhóm giáo viên trường dù lượn người Nhật: ông Toro đến bay và giao lưu, ngoài ra còn có đội bạn đến từ đất nước Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Anh Quốc và Đức tham gia giải. Giải sẽ kéo dài từ đây đến hết ngày 24/6 tới.

Ý kiến của bạn

Bình luận