Khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ VII Cục Đường thủy nội địa VN

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
11/06/2015 15:03

Sáng nay (11/6), Thứ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam.

_DSC0547_Snapseed
_DSC0547_Snapseed

Trong chương trình làm việc của đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng cao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Cục, đóng góp lớn trong sự phát triển của ngành GTVT.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng cùng với Đảng ủy Cục đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; trực tiếp tham mưu với Lãnh đạo Bộ trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội (XI) của Đảng về lĩnh vực GTVT.

_DSC0557_Snapseed
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Đại hội thảo luận sâu kỹ, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tạo đột phá cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước.

Trước tình hình kinh tế thế giới đang dần dần hồi phục với xu thế vận tải hàng hóa tăng nhanh, KH-CN phát triển cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của đất nước, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị Đại hội cần thảo luận sâu kỹ, đề ra phương hướng, mục tiêu; nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo cụ thể nhằm tạo đột phá cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhiệm kỳ tới, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức; bám sát mục tiêu và những định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT; quán triệt và nhận thức đầy đủ chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sơ đó, Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam quyết tâm xây dựng ngành Đường thủy Việt Nam luôn luôn ổn định và phát triển bền vững với tiêu chí: “Phát huy truyền thống 70 năm anh hùng, tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ cương, đổi mới toàn diện tư duy, quyết liệt cải cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phát triển vận tải thủy nội địa đúng với tiềm năng, lợi thế, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, đóng góp trực tiếp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước”.

Ý kiến của bạn

Bình luận