Kẻ trộm lấy hơn 8 tỷ sau khi vô hiệu hoá camera an ninh

Nhật ký cảnh sát 24/03/2019 15:07

Thiện đột nhập vào nhà nữ đại gia ở Vĩnh Long bằng cửa sau, vô hiệu hoá camera và phá két sắt trộm số tài sản hơn 8 tỷ đồng.


4B5F3506-AAA8-42CE-A90B-ACC63E5EC557.
Thiện tại buổi thực nghiệm điều tra. Ảnh: CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm hơn 8,3 tỷ xảy ra hôm 4/12/2018 tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ).

Buổi thực nghiệm diễn ra vào hôm qua (22/3), Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) diễn lại toàn bộ quá trình phạm tội. 

Chiều hôm đó, Thiện quan sát phát hiện vợ chồng chị Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi) có việc phải đi ôtô ra ngoài. Thiện đột nhập vào nhà từ cửa sau. Khi vào được bên trong, nam thanh niên 33 tuổi vô hiệu hóa các camera an ninh, bước vào phòng ngủ của vợ chồng chị 

Tại đây, Thiện cạy tủ sắt trộm 76 lượng vàng cùng 3,2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác. Tổng giá trị tài sản nạn nhân trình báo bị mất là hơn 8,3 tỷ đồng.

Sau 3 tuần điều tra, cảnh sát đã bắt giữ được Thiện khi đang lẩn trốn tại tỉnh Kom Tum. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, còn hai nghi phạm khác ngụ tỉnh Nghệ An có liên quan đến vụ trộm đang lẩn trốn.

Ý kiến của bạn

Bình luận