Japan Airlines bị điều tra về việc phi công uống rượu khi bay

Doanh nhân 28/11/2018 18:50

Quan chức Bộ GTVT Nhật Bản đã đến văn phòng của Japan Airlines ở Tokyo để điều tra về việc phi công hãng nay dùng đồ uống có cồn trước khi bay.

 

phiconguongruoutruockhibayiiyz-1543387463787155446

Động thái này diễn ra sau khi một cơ phó của Japan Airlines (JAL) bị bắt vào tháng 10/2018 tại London do có nồng độ cồn vượt quá giới hạn trước chuyến bay về Tokyo.

7 quan chức Bộ giao thông Nhật Bản đã đến Phòng quản lý phi công của JAL tại Sân bay Haneda vào hôm 27/12 và dự kiến kết thúc việc điều tra vào ngày 28/12.

Các quan chức tập trung điều tra các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng đồ uống có cồn có được thực hiện theo các biện pháp ngăn ngừa tái phạm mà JAL đệ trình lên Bộ hay không.

Các quan chức cũng sẽ kết luận việc trước đây JAL đã giải quyết thế nào khi các phi công không qua được các cuộc kiểm tra về nồng độ cồn.

JAL là Hãng hàng không lớn thứ hai ở Nhật Bản, sau hãng All Nippon Airways (ANA).

JAL có đội tàu bay Boeing  nhiều nhất thế giới . Đây là một trong 2 hãng hàng không Châu Á có những chuyến bay đầu tiên đến Mỹ Latin (Malaysia Airlines bay đến Buenos Aires, JAL bay đến Ciudad de Mexico và São Paulo).

Japan Airlines gia nhập liên minh Oneworld ngày 1/4/2007./.

Ý kiến của bạn

Bình luận