Iran khoe vớt được mảnh vỡ máy bay không người lái Mỹ bị bắn hạ

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Xã hội 22/06/2019 10:36

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cho biết nước này đã thu hồi các mảnh vỡ của máy bay không người lái Mỹ bị rơi ở vùng biển phía nam.

rq4globalhawk
Một chiếc RQ-4 Global Hawk trong kho máy bay tại Trạm Hàng không Hải quân Sigonella, Italy. Ảnh: US Air Force.

"Chúng tôi đã tập hợp các mảnh vỡ của máy bay không người lái của quân đội Mỹ trong vùng lãnh hải của chúng tôi, nơi nó bị bắn hạ", hãng thông tấn ISNAdẫn lời ông Zarif hôm 20/6.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng lực lượng không quân của họ đã bắn hạ "máy bay do thám RQ-4 Global Hawk của Mỹ" khi nó bay vào không phận Iran gần vùng núi Mobarak ở tỉnh Hormozgan ven biển phía nam.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự ở Trung Đông, cho biết trong một tuyên bố hôm 20/6 rằng máy bay không người lái bị Iran bắn hạ là Hệ thống Máy bay Không người lái RQ-4A Global Hawk Tầm cao, Tầm xa, Sức bền (HALE).

Giới chức Mỹ nói rằng máy bay không người lái của hải quân nước này bị Iran bắn hạ bằng tên lửa đất đối không khi đang hoạt động trong không phận quốc tế tại eo biển Hormuz.

Người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Thiếu tướng Hossein Salami, cho biết vụ bắn hạ máy bay không người lái đã gửi lời cảnh báo tới Mỹ.

"Cách duy nhất để kẻ thù của chúng ta được an toàn là tôn trọng chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia của đất nước Iran vĩ đại", ông Salami nói.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết máy bay không người lái được phóng từ một căn cứ của Mỹ ở phía nam Vịnh Ba Tư ngay sau nửa đêm cùng ngày. Nó đã bay từ eo biển Hormuz về phía Chabahar, một thành phố ở phía đông nam Iran.

Theo hãng thông tấn Tasnim News Agency, máy bay không người lái đã bị tên lửa phòng không tầm trung Khordad-3 bắn hạ.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã xảy ra một bước ngoặt nguy hiểm trong tuần này, bắt đầu từ quyết định của chính quyền Trump vào ngày 17/6 để triển khai thêm 1.000 quân và gia tăng các nguồn lực quân sự đến Trung Đông.

Theo CNN, các lực lượng đang được gửi đến để đáp lại những gì Washington gọi là "hành vi thù địch của các lực lượng Iran đe dọa quân nhân và lợi ích của Mỹ trên toàn khu vực".

Các quan chức Mỹ đổ lỗi cho Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở vịnh Oman và chính tổng thống Mỹ tuần trước đã cáo buộc Iran đứng sau vụ khiêu khích. Tehran đã bác bỏ các cáo buộc.

Ý kiến của bạn

Bình luận