"Hộp khoa học" từ kinh nghiệm Hàn Quốc áp dụng vào Việt Nam

Tác giả: Minh Nghĩa

saosaosaosaosao
Sản phẩm 20/03/2019 15:54

Bộ đồ chơi Sciencebox có thể lắp ghép, thiết kế sáng tạo các mô hình máy móc dựa trên nguyên mẫu, gắn động cơ và lập trình cho sản phẩm.


toan canh hoi Thao Rex
toan canh hoi Thao Rex

Hôm nay (20/03) tại Tp.HCM, Công ty Sciencebox Vina (Hàn Quốc) chính thức giới thiệu bộ đồ chơi giáo dục khoa học Sciencebox (Hộp khoa học) được nghiên cứu và phát triển tại Hàn Quốc. Hộp khoa học gồm 6 bộ giáo cụ, đồ chơi khoa học, hình thành từ khoảng 150 chi tiết được thiết kế theo kích thước thu nhỏ của các loại máy móc như ròng rọc, hộp số …

chuyen gia giao duc Han Quoc
Ông Go Yongcheol - Thanh tra giáo dục đến từ Jeju - Hàn Quốc

Thông qua bộ đồ chơi Sciencebox, các bạn trẻ có thể lắp ghép, thiết kế sáng tạo các mô hình máy móc dựa trên nguyên mẫu, gắn động cơ và lập trình cho sản phẩm. Hộp khoa học được chế tạo trên nền tảng nguyên lý khoa học cơ bản. Người chơi có thể trải nghiệm cấu trúc, nguyên lý vận hành máy móc cơ khí trong quá trình lắp ghép mô hình. Đồng thời, bộ sản phẩm cũng giúp nâng cao sự kiên trì, sự tập trung, năng lực giải quyết vấn đề, tính sáng tạo trong việc lắp ghép mô hình.

may bay
ScienceBox có thể lắp ghép sáng tạo thành nhiều mô hình 

Bộ sản phẩm được thiết kế theo từng giai đoạn với độ khó khác nhau, sử dụng theo độ tuổi, sở thích và trình độ của người sử dụng, giúp phát triển hai bán cầu não và nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật cho người chơi.

Hiện nay hộp khoa học đang được sử dụng làm giáo trình giảng dạy sau giờ lên lớp dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở; đồng thời còn được sử dụng như bộ thiết bị dùng để thực nghiệm trong các trường đại học và các viện nghiên cứu khoa học tại Hàn Quốc.

nguoi may
thành mô hình người máy

Hộp khoa học được thương mại hóa từ chính sự phối hợp giữa: Nhà nước, doanh nghiệp cùng với Viện nghiên cứu cơ khí Hàn Quốc với mục tiêu nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm phục vụ hoạt động học tập của học sinh từ hơn 30 năm trước.

Năm 2007, Công ty Sciencebox (Hàn Quốc) đã nghiên cứu phát triển series giáo trình khoa học liên quan đến Robot, được gọi là “Robobox”.

Thông qua việc kết hợp các nguyên lý khoa học kỹ thuật và các loại cảm biến, bộ sản phẩm này giúp người chơi phát triển sức sáng tạo, phù hợp với việc đào tạo nhân tài khoa học kỹ thuật trong tương lai.

mo hinh xe tang
Đến chiếc xe tăng đẹp mắt 

Theo ông SEO BO CHANG, giám đốc công ty Sciencebox Vina,  hầu hết nam giới Hàn Quốc ở độ tuổi 40 đều biết đến sản phẩm Sciencebox (hộp khoa học) bởi đây là học cụ đã gắn bó với họ trong suốt những năm tháng đến trường.

Nhờ được học tập thông qua các bộ giáo cụ khoa học với giáo trình sinh động ngay từ thuở nhỏ, thanh niên Hàn Quốc thực sự hứng thú, tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật rất nhanh chóng, vững chắc, đi thẳng vào nghiên cứu chuyên sâu, rút ngắn được thời gian và tạo ra được nhiều siêu phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường và thời đại, trở thành cường quốc về khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Công ty Sciencebox Vina kỳ vọng, sản phẩm này sẽ tạo cơ hội cho giới trẻ tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung được tiếp xúc với nền khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới, từ đó học hỏi và khơi mào đam mê sáng tạo khoa học của bản thân mình, thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật nước nhà trong tương lai.

Ý kiến của bạn

Bình luận