Honda Super Cub độ thoát xác hàng độc

Đánh giá 14/01/2016 15:45

Mẫu xe 50 phân khối vứt bỏ hình dáng quen thuộc thay vào đó là kiểu cafe racer với các chi tiết tạo hình đặc biệt.

Hãng độ Nhật Bản Deus Ex Machina dành mối quan tâm đặc biệt cho biểu tượng của ngành công nghiệp xe máy, Honda Super Cub. Mẫu xe ra đời từ 1958 với hơn 85 triệu xe tới tay khách hàng cho đến nay. Deus sử dụng chiếc Cub đời 1961 để tạo nên hình dáng mới. 

honda-super-cub-do-thoat-xac-hang-doc

Deus can thiệp đến gần như toàn bộ các chi tiết trên xe, trừ cụm đồng hồ. Nếu kiểu dáng underbone quen thuộc của Super Cub từng khiến nhiều người trên khắp thế giới mê mẩn thì Deus lại tạo một vẻ ngoài khác, theo phong cách cafe racer. 

Cụm đồng hồ mới đặt trên bình xăng kéo dài, yên xe solo dạng nếp gấp, võng xuống thấp trên nền mặt phẳng của bình xăng và gù đuôi. Ống xả mới nhỏ, ngắn uốn đặt gọn gàng cạnh sườn xe. Hệ thống giảm xóc thiết kế đặc biệt đáp ứng vận hành ở tốc độ cao.

Động cơ 50 phân khối tăng dung tích thành 60 phân khối, vẫn là loại xi-lanh đơn, 4 thì, OVH. Hộp số 3 cấp. 

Ý kiến của bạn

Bình luận