Hơn 300.000 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học tránh bão

10/10/2017 14:59

Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 10/10 để đối phó với việc áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đổ bộ vào địa bàn.

hoc-sih-4074-1505376198-8591-1507563758
Học sinh Hà Tĩnh được nghỉ học từ ngày mai để tránh bão

Ngày 9/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, đề phòng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hơn 300.000 học sinh nghỉ học từ sáng 10/10. Tùy thuộc vào tình hình thời tiết, Sở sẽ cho phép nghỉ những ngày tiếp theo.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh có mưa lớn từ sáng và đầu giờ tối 9/10. Nhiều tuyến đường ngập. Nước lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Sông La... đang dâng lên, xấp xỉ mức báo động một.

Hà Tĩnh đã cấm biển, kêu gọi các phương tiện, tàu thuyền vào nơi trú tránh; yêu cầu địa phương tổ chức sơ tán dân, khách du lịch ra khỏi các khu vực ven biển, vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất tới nơi an toàn.

Ngày 8/10, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông gây mưa giông và gió giật cấp 8. Lúc 13h ngày 9/10, áp thấp mạnh lên gần cấp 7, giật cấp 9 và cách bờ biển Quảng Bình hơn 350 km.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp chủ yếu theo hướng Tây, sau đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ý kiến của bạn

Bình luận