Hơn 100 thanh niên Thủ đô hăng hái lên đường nhập ngũ

Chính trị 23/02/2016 15:19

Sáng 23/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tham dự Lễ giao nhận quân năm 2016 của quận Đống Đa. Đây là ngày hội của toàn dân và tuổi trẻ quận Đống Đa sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Thủ đô hăng hái lên đường nhạ
Chủ tịch TP tham dự Lễ giao nhận quân năm 2016 của quận Đống Đa - Ảnh Gia Huy

Đây là năm đầu tiên Hà Nội thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, tất cả các quận, huyện, thị xã thực hiện giao nhận quân một đợt, thay vì hai đợt/năm như trước. Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân, các quận, huyện, thị xã đã cùng vào cuộc, tổ chức triển khai chặt chẽ, đúng quy định bảo đảm số lượng chuẩn bị cho ngày giao quân trên địa bàn toàn Thành phố.

Năm 2016, quận Đống Đa có 110 đoàn viên, thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ vào 4 đơn vị: Trung đoàn 362, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1; Trung đoàn 250, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không Không quân và Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh.

Năm 2016, quận Đống Đa có 110 đoàn viên, t
Năm 2016, quận Đống Đa có 110 đoàn viên, thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ - Ảnh Gia Huy

Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đối với các đoàn viên, thanh niên ưu tú trước giờ lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Đống Đa nhấn mạnh, được trở thành quân nhân trong quân đội Việt Nam Anh hùng, quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ mang bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ là vinh dự rất to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng hề đòi hỏi các đồng chí phải ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn thử thách, hoàn thành suất xắc mọi nhiệm vụ được giao dù ở bất cứ nơi nào trên khắp mọi miền tổ quốc.

Chính vì vậy, các đoàn viên, thanh niên ưu tú của quận Đống Đa cần tiếp bước thế hệ đi trước, phấn đấu tô thắm thêm truyền thống quê hương anh hùng, chúc các đồng chí tân binh lên đường mạnh khỏe, luôn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng quân đội nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tại địa phương, các cấp chính quyền, đoàn thể sẽ phối hợp làm tốt công tác thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình tân binh khi có khó khăn, làm tốt nhiệm vụ tại hậu phương.

Thay mặt cho 110 bạn là đoàn viên thanh niên ưu tú nhất của quận Đống Đa, em Lê Tiến Phát (phường Ô Chợ Dừa) xúc động cho biết, thế hệ tuổi trẻ hôm nay đều ý thức được để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như hôm nay, có biết bao thế hệ cha anh đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày hôm nay, tuổi trẻ Thủ đô phải có bổn phận và nghĩa vụ giữ gìn, bảo vệ những thành quả cha ông để lại.

Trước khi lên đường nhập ngũ, tuổi trẻ quận Đống Đa xin hứa luôn phát huy tốt truyền thống quê hương anh hùng, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Đồng thời, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành người quân nhân ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ; không ngừng học tập nâng cao trình độ, tiếp tục tham gia xây dựng quê hường ngày càng giàu đẹp.

Cũng trong sáng 23/2, tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội cũng diễn ra lễ giao nhận quân năm 2016. Chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2016 tăng 13% so với năm 2015. Toàn Thành phố có hơn 4.500 thanh niên nhập ngũ có tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi. Trong đó, có trên 50% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Có 1.354 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ý kiến của bạn

Bình luận