Hội nghị BCH Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ II thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 28/12/2023 18:18

Chiều 28/12, tại Hà Nội, BCH Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ II khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Công đoàn GTVT Việt Nam.

Hội nghị BCH Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ II thống nhất nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 1.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 trình Hội nghị đánh giá, năm 2023 các cấp công đoàn trong ngành tập trung tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thông qua đại hội công đoàn các cấp, các cấp công đoàn trong ngành đã đánh giá, tổng kết, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động công đoàn; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức, đối thoại định kỳ hàng năm, ký kết thỏa ước lao động tập thể tiếp tục có nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Các cấp công đoàn trong ngành tiếp tục phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động trong dịp tết Nguyên đán Qúy Mão 2023; tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm, tặng quà CNVCLĐ, cựu TNXP, gia đình đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CNLĐ; thăm NLĐ trên các dự án, công trình trọng điểm...

Công tác tổ chức các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trên các công trình, dự án trọng điểm của ngành đã động viên đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành - xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại.

Cũng trong năm 2023, Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc ngành. 

Ngoài ra, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ra quyết định hỗ trợ 105 tập thể, 62 CNVCLĐ thuộc TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành với tổng số tiền 219.000.000 đồng.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GTVT vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện vì nạn nhân tai nạn giao thông năm 2023 "Giọt máu hồng hy vọng".

Ngoài ra, Công đoàn GTVT Việt Nam đã phát động chương trình thi đua năm 2023 với chủ đề "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nỗ lực, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023" tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành; phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI Công đoàn GTVT Việt Nam, Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam và hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch nhiệm vụ năm 2023. Từ mục tiêu chung của ngành, các đơn vịđã triển khai, tổ chức, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Năm 2023, cả ngành có 123 sáng kiến được công nhận, đem lại giá trị làm lợi 841,73 tỷ đồng; 1 CNLĐ xuất sắc tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh" lần thứ IV năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, mong muốn tổ chức công đoàn sẽ có nhiều bước tiến mới, phát huy và khẳng định mạnh mẽ vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Cũng theo ông Phạm Hoài Phương, mặc dù còn nhiều khó khăn, trong năm 2023 công tác phát triển đoàn viên các cấp công đoàn trong ngành vẫn vận động được 1.391 đoàn viên gia nhập tổ chức công đoàn, thành lập mới 01 công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp mô hình tổ chức công đoàn cho phù hợp với tình hình, điều kiện hoạt động thực tế; quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Tại Hội nghị lần này con cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, BCH Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028…

Tính đến ngày 20/12/2023, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã có quyết định hỗ trợ cho các hoạt động với tổng số tiền 4.585.000.000 đồng, bao gồm: Hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 nhà ở Mái ấm công đoàn, thăm và tặng quà 28 tập thể, hỗ trợ 1.700 CNVCLĐ và 40 sinh viên nghèo vượt khó, có hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc các đơn vị trong ngành với số tiền: 3.485.000.000 đồng; thăm và tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại 05 Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công các tỉnh với số tiền: 100.000.000 đồng; ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với số tiền: 1.000.000.000 đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận