Hiệu trưởng trường bị tố lạm thu hơn 9 triệu nhận kỷ luật cảnh cáo

03/10/2017 05:27

Ngày 2/10, UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cho biết hội đồng kỷ luật thống nhất hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân.

IMG_3516
Tờ thông báo học phí đầu năm được chia sẻ khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang. Ảnh chụp màn hình.

Ông Nguyễn Ngọc Hương - Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng - cho Zing.vn biết UBND huyện Thủy Nguyên vừa họp hội đồng, ra quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Đạt. 

Ông Hương thông tin trong thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, hiệu trưởng trường THCS Minh Tân có đơn xin nghỉ theo Nghị định 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

“Về cơ bản, huyện Thủy Nguyên cũng sẽ thống nhất cho ông Đạt nghỉ theo đơn này”, ông Hương nói. 

Trong hôm nay, huyện sẽ sớm có văn bản chính thức liên quan vụ thu hơn 9 triệu đồng tiền đầu năm.

Trước đó, ngày 11/9, UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, ký quyết định tạm thời đình chỉ thời gian 15 ngày (kể từ ngày ra quyết định) để kiểm tra lại việc hiệu trưởng trường THCS Minh Tân đưa ra các khoản thu chi chưa được phê chuẩn.

Câu chuyện này bắt đầu "nóng" khi một diễn đàn dành cho giáo viên xuất hiện ảnh chụp thông báo về các khoản thu đầu năm được ghi là của trường THCS Minh Tân.

Tờ thông báo liệt kê các khoản thu đầu năm, bao gồm tiền kỹ năng sống, vở viết, vở bài tập, đồng phục... Khoản thu nhiều nhất là học thêm (hơn 3 triệu đồng). Theo thống kê, 20 khoản thu với tổng số tiền lên tới 9.188.000 đồng. Nhiều phụ huynh tỏ ra ngạc nhiên, bởi nhiều khoản thu bất hợp lý.

Ông Hương cho hay mặc dù ảnh tờ phiếu thu chia sẻ trên mạng xã hội không phải do nhà trường phát hành, song qua kiểm tra, 18 khoản thu trùng khớp trong tổng số 20 khoản thu của tờ phiếu này.

Bên cạnh đó, trường còn tự ý thu một số khoản chưa có sự cho phép của cấp trên như tiền học thêm, may đồng phục.

Ý kiến của bạn

Bình luận