'Hiệp sĩ' bí mật theo dõi, tóm nghi can chuyên trộm iPhone

Nhật ký cảnh sát 09/12/2017 15:05

Phan Nhật Toàn hàng ngày lang thang đến các khu nhà trọ, tìm nhà dân sơ hở rồi cạy cửa, đột nhập vào trong lấy trộm tài sản. Người này đã bị các "hiệp sĩ" bí mật bắt giao công an.


4
Nghi can Phan Nhật Toàn (giữa) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: Ngọc An.

Ngày 8/12, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã giao Phan Nhật Toàn (32 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) cho Công an phường Phú Hòa điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, thời gian qua, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc bị thanh niên cạy cửa trộm điện thoại, máy tính và các tài sản giá trị.

Sau khi xác nhận thông tin, thu thập hình ảnh từ camera an ninh, các “hiệp sĩ” vào cuộc truy tìm.

Từ đầu tháng 12 đến nay, khi đang truy tìm nghi can, các “hiệp sĩ” tiếp tục nhận được trình báo của 5 người dân về việc bị thanh niên đột nhập lấy điện thoại hiệu iPhone và iPad.

Chiều 7/12, nhóm 8 “hiệp sĩ” cùng tổ công tác của Công an phường Phú Hòa đến một khu nhà trọ sinh viên ở địa bàn phường thì phát hiện nam thanh niên đang lang thang, có biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo.

Qua đối chiếu hình ảnh camera an ninh của các bị hại cung cấp trước đó, “hiệp sĩ” xác định thanh niên chính là nghi can chuyên đột nhập nhà dân lấy tài sản. Lúc này, các “hiệp sĩ” và công an áp sát, đưa người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, người này khai tên Phan Nhật Toàn và thừa nhận từng gây ra 20 vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản. Toàn cũng được xác định là người có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.  

Ý kiến của bạn

Bình luận