Hệ thống S-400 “Triumph” chuẩn bị đưa vào trực chiến

Ứng dụng 10/01/2017 15:36

Trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 "Triumph" từ ngày 11 tháng 1 bắt đầu trực chiến phòng không bảo vệ Moscow

1458712140-1458704195-s-400-cu--a-nga
Tổ hợp S-400  vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 "Triumph" từ ngày 11 tháng 1 bắt đầu trực chiến phòng không bảo vệ Moscow và khu vực trung tâm công nghiệp, Sputnik dẫn nguồn thông báo trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho hay. 

"Từ ngày 11 tháng 1, trung đoàn tên lửa S-400 "Triumph" bắt đầu thi hành nhiệm vụ cảnh giới phòng không của Moscow và toàn bộ khu vực công nghiệp trung tâm (thành phố Podolsk, vùng Moscow)", thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga viết.

Cũng có thông báo rằng, các đại diện truyền thông sẽ được chứng kiến nghi thức bắt đầu nhiệm vụ trực chiến của đơn vị tên lửa S-400 "Triumph", lịch trình hoạt động thực tế của tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 để đưa toàn bộ tổ hợp vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, theo dõi các phương tiện tấn công đường không của kẻ thù và nhận lệnh tiêu diệt.

Dưới đây là các thông tin chi tiết về hệ thống phòng không hiện đại này của Nga:

s400infosputnik_cnyx
 
Ý kiến của bạn

Bình luận